MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • UAE tiếp tục bổ nhiệm HLV World Cup, sẵn sàng đối đầu Việt Nam

    14:55 Thứ tư 01/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển UAE thể hiện quyết tâm rất lớn ở vòng loại World Cup 2022.

    UAE tiến đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với quyết tâm cao độ sẽ giành được vé chơi vòng chung kết. Vào cùng bảng đấu với Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Malaysia, UAE là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng.

    Tuy nhiên sau 4 trận đấu, họ lại đang xếp áp chót bảng với 2 trận thắng, 2 trận thua. Sau khi bị Việt Nam đánh bại hồi cuối năm ngoái, đội tuyển này quyết định sa thải HLV Bert van Marwijk, người từng dẫn dắt tuyển Hà Lan chơi ở chung kết World Cup.

    Jorge Luis Pinto ready to 'give everything' to help UAE reach 2022 World Cup - Bóng Đá

     UAE vừa có HLV mới.

    Sau đó, UAE bổ nhiệm HLV Ivan Jovanovic, tuy nhiên hồi tháng 4 đã chấm dứt hợp đồng khi chiến lược gia này chưa điều hành trận đấu nào. Mới đây, đội tuyển Tây Á chính thức mời HLV Jorge Luis Pinto về làm HLV trưởng, chuẩn bị cho những trận còn lại của vòng loại World Cup.

    Chiến lược gia này từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng, ở cấp độ đội tuyển, ông từng ngồi ghế nóng ở Colombia, Costa Rica và Honduras. Trong đó, chiến tích ấn tượng nhất của Pinto là mang Costa Rica tiến đến tứ kết World Cup 2014, chơi kiên cường trước Hà Lan và chỉ chịu thua ông lớn này trên chấm penalty.

    Trận đấu đầu tiên của Luis Pinto với UAE sẽ là trận gặp Malaysia vào tháng 10, sau đó đến Indonesia, Thái Lan và cuối cùng là Việt Nam để kết thúc vòng loại World Cup thứ hai.

    CĐV Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games:

     
    Thanh Vũ | 14:25 01/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...