MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Thua thất vọng, U23 Thái Lan chờ gây sốc trước Nhật Bản

    23:34 Thứ tư 10/01/2018

    HLV Zoran Jankovic không vui khi U23 Thái Lan thua Triều Tiên 0-1. Kết quả này buộc họ phải có điểm trước Nhật Bản mới mong có cơ hội đi tiếp.

     - Bóng Đá

     

    Highlights U23 Nhật Bản 1-0 U23 Palestine U23 Nhật Bản chứng tỏ đẳng cấp của đội ĐKVĐ U23 châu Á khi đánh bại U23 Palestine 1-0.

    Đội bóng Đông Nam Á lặp lại kết quả thua trước Triều Tiên như tại giải giao hữu M-150 Cup. Lần này, U23 Thái Lan thủng lưới ngay phút thứ 2. Trong khoảng thời gian còn lại, họ tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ở trận đấu còn lại của bảng B, U23 Nhật Bản đánh bại Palestine 1-0.

    Kết quả này khiến U23 Thái Lan xếp cuối bảng. Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Zoran Jankovic đã bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn trông chờ sẽ đánh bại Nhật Bản ở lượt đấu tiếp theo. Tại M-150 Cup, U23 Thái Lan đã vượt qua Nhật Bản 2-1 trong bối cảnh đội bóng Đông Á mang đội hình không phải mạnh nhất.

    “Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất trong bảng đấu của chúng tôi. Bản thân họ cũng đang là ĐKVĐ. Thử thách cho Thái Lan thậm chí còn khó hơn với Triều Tiên. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi từng đánh bại họ ở Buriram. Hy vọng điều đó sẽ lặp lại,” HLV Jankovic chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Jankovic thất vọng vì trận thua của U23 Thái Lan trước Triều Tiên. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Chiến lược gia mang trong mình 2 dòng máu Serbia – Bulgaria đang chịu nhiều sức ép bởi kết quả kém cỏi của U23 Thái Lan thời gian gần đây. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội vẫn chưa cải thiện được một số điểm yếu cố hữu khi ra sân chơi lớn như thể lực, khả năng dứt điểm.

    Ông nói: “Kết quả thua Triều Tiên khiến tôi thất vọng. Thật khó khăn khi đội nhận một bàn thua sớm, đặc biệt khi gặp phải một đội mạnh như Triều Tiên. Chúng tôi chơi theo cách mình mong muốn nhưng việc thủng lưới sớm là vấn đề. Triều Tiên đã gây cho Thái Lan nhiều khó khăn, họ xử lý bóng tốt, gây áp lực và tranh chấp mạnh mẽ. Chúng tôi có hai cơ hội rõ ràng nhưng xử lý không hiệu quả.”

    Còn U23 Triều Tiên cho thấy lối chơi khó chịu. HLV Ju Song-il cũng thẳng thắn chỉ ra điểm hạn chế của đối thủ. “Chúng tôi thắng 1-0 nhưng các cầu thủ không thi đấu như mong muốn. Đội bóng còn rất nhiều điều phải cải thiện và hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở các trận tiếp theo. Về cá nhân tôi thấy các hậu vệ Thái Lan không nhanh, họ để lộ nhiều khoảng trống ở trung lộ. Triều Tiên chỉ ghi 1 bàn dù tạo ra rất nhiều cơ hội.”

    Highlights U23 Thái Lan 0-1 U23 Triều Tiên Bàn thắng duy nhất của Ri Hun ở phút thứ 2 đã giúp U23 CHDCND Triều Tiên đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận mở màn bảng B trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

    * Video: AFC

    Nguyễn Đăng | 21:50 10/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...