MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Báo Thái chỉ ra 3 lý do khiến Voi chiến không tham dự AFF Cup 2020

    09:14 Thứ ba 07/04/2020

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã nêu ra 3 lý do có thể khiến cho ĐTQG nước này không thể tham dự AFF Cup 2020.

    Trước sự hoành hành của COVID-19, bóng đá Thái Lan đã có những kế hoạch ứng phó nhằm bảo vệ sức khoẻ cho các cầu thủ lẫn NHM. Hiện tại, BTC Thai-League đang bàn bạc và rất có thể sẽ hoãn giải đấu đến tháng 8 để tình hình thật sự an toàn sau khi chấm dứt dịch bệnh.

     - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan có khả năng sẽ không dư AFF Cup 2020.

    Chính lý do này đã dấy lên khả năng ĐT Thái Lan sẽ không thể tham dự AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12 tới. Trang Siamsport nhận định với lịch thi đấu dày đặc từ Thai-League đến các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (dự kiến diễn ra vào tháng 10 và tháng 11), Voi chiến sẽ không thể sử dụng những cầu thủ tốt nhất khi AFF Cup 2020 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Đây là lý do đầu tiên.

    Thứ 2, xét đến phương án sử dụng lứa trẻ đại diện cho xứ sở chùa vàng chinh chiến ở đấu trường số 1 Đông Nam Á cũng mang đến nhiều bất cập. Truyền thông Thái Lan lo ngại rằng, nếu thành tích của đội mang danh Đội tuyển Quốc gia không tốt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của NHM. Đây là lý do nữa khiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) cân nhắc thêm việc không tham dự AFF Cup 2020.

    Và cuối cùng, FAT hoàn toàn có thể lách luật khi điều lệ của giải đấu không bắt buộc tất cả các ĐTQG tham dự AFF Cup.

    Từ 3 lý do này, trang Siamsport cho rằng khả năng ĐT Thái Lan không tham dự AFF Cup 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

    Đăng Huy | 08:44 07/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...