MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • HLV U23 Thái Lan hết lời khen ngợi thầy trò Park Hang-seo

    18:58 Thứ sáu 15/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Để U23 Việt Nam đánh bại với tỉ số 2-1, qua đó trắng tay tại giải giao hữu M-150 ngay trên sân nhà, HLV Joran Jankovic đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang-seo.

    Với cú đúp của Công Phượng ngay trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã rửa được món hận trước U23 Thái Lan chỉ sau 4 tháng kể từ thất bại ở SEA Games 29. Trong chiến thắng này, các học trò HLV Park Hang-seo đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

     HLV Zoran Jankovic hết lời khen ngợi U23 Việt Nam

    Hai cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của U23 Việt Nam đó là Nguyễn Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu đầy xuất sắc. Sau thất bại 1-2 trước thầy trò Park Hang-seo, trong phòng họp báo, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan cho biết: "Trận đấu này chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng. Một phần do vài cầu thủ thi đấu không đúng phong độ. Bên cạnh đó, đội cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có việc đá hỏng một quả penalty. Thủ môn đội bạn đã chơi xuất sắc.

    Dù thua Việt Nam nhưng tôi cũng hài lòng về các cầu thủ ở một số điểm. Đội các bạn giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi đã tận dụng tốt các cơ hội có được. Kết quả ngày hôm nay sẽ giúp U23 Thái Lan có thể đánh giá lại mình tốt hơn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm sau."

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội đã đòi được món nợ tại SEA Games 29.

    Thắng trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lấy được “vốn lẫn lãi” trước người Thái, khi khiến thầy trò HLV Zoran Jankovic trắng tay ngay trên sân nhà với cương vị nước tổ chức. Có lẽ sau trận thua trước U23 Việt Nam, đội bóng xứ chùa vàng sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

    Còn đối với U23 Việt Nam, dù giành được thành tích có thể coi là chấp nhận được tại giải lần này, nhưng phía sau đó vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện lối chơi, nhất là khi hàng thủ chưa cho thấy sự yên tâm cần thiết.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...