MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • U22 Việt Nam: Trò lạc quan trước trận, thầy vui vẻ sau 90 phút thăng hoa

    09:19 Thứ sáu 29/11/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng 6-1 trước U22 Lào là điều được dự báo trước nên tâm trạng các tuyển thủ U22 Việt Nam rất vui vẻ, tự tin trong khi HLV trưởng Park Hang-seo chỉ mỉm cười sau khi học trò có 90 phút thăng hoa.

    Trải qua kinh nghiệm trận mạc nên lứa Quang Hải, Hùng Dũng hay Đoàn Văn Hậu hiểu rằng việc được HLV Park Hang-seo đưa ra sân ở trận đấu với U22 Lào là để thực hiện hai nhiệm vụ: Giúp đội nhà giành trọn ba điểm để giữ vững ngôi đầu bảng B, đồng thời lấy lại cảm giác chơi bóng sau 10 ngày không thi đấu.

     - Bóng Đá

    Quang Hải dẫn đầu một đội hình ra sân kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines).

    Sự tự tin của các cầu thủ không chỉ được chứng minh trên sân, khi U22 Việt Nam áp đảo hoàn toàn đối thủ Lào, mà kể cả nhóm cầu thủ dự bị cũng vô cùng phấn khởi. Ngay trước lễ chào cờ, nhóm cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Thái Quý, Thành Chung và Tấn Sinh đã cùng nhau nhờ cánh phóng viên chụp cho họ một tấm ảnh kỉ niệm trên ghế dự bị với gương mặt tươi tắn, tự tin.

     - Bóng Đá

    Trong cabin, các cầu thủ rất vui vẻ, dự cảm về một chiến thắng đậm của U22 Việt Nam trước Lào. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines). 

    Dù trận này thủ thành số 1 Bùi Tiến Dũng phải nhường vị trí bắt chính cho người đồng đội Nguyễn Văn Toản nhưng thủ môn người Thanh Hóa không thấy buồn. Thậm chí, từ lúc khởi động cho đến khi vào cabin cùng các đồng đội, Tiến Dũng thường xuyên chọc cười Đức Chinh. Cả hai còn tạo dáng khi thấy ống kính của phóng viên.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Văn Toản lần đầu bắt chính nhưng U22 Việt Nam vẫn mạnh hơn hẳn Lào khi có sự góp mặt của Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng và Tiến Linh. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines).

    Thầy Park đã thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận ra quân thắng Brunei 6-0. Với những tuyển thủ lần đầu ra sân như Quang Hải, Văn Hậu và Hùng Dũng, cộng thêm Tiến Linh đá thay Đức Chinh trên hàng công, U22 Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận trước Lào. 

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo ít nói, nghiêm nghị và thỉnh thoảng nghĩ ngợi khá nhiều trước khi bóng lăn. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines).

    Nếu như trận đấu trước, Đức Chinh ghi 4 bàn thắng thì lần này, Tiến Linh cũng tỏa sáng bằng một cú hat-trick. Xen kẽ đó là những pha lập công của Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải.

     - Bóng Đá

    Nụ cười xuất hiện khi nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời họp báo sau trận đấu, với chiến thắng đậm 6-1 sau 90 phút so tài. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines).

    Cách trả lời tâm phục khẩu phục của HLV trưởng U22 Lào cho thấy cách dùng người của HLV Park Hang-seo vẫn đang đi đúng hướng. Chính vì vậy mà bàn thua ở hiệp 2, xuất phát từ một tình huống chống bóng bổng không tốt của các trung vệ U22 Việt Nam, hoàn toàn có thể được HLV Park Hang-seo bỏ qua, cho dù trong buổi họp báo, ông cũng cho biết không thực sự hài lòng về bàn thủng lưới đầu tiên tại SEA Games.

    "Đây là trận thứ hai, và chúng ta lại thắng. Trước tiên, tôi chúc mừng các học trò. Với tôi, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh đều thi đấu hôm nay là quan trọng nhất, vì theo đúng kế hoạch sử dụng nhân sự của ban huấn luyện. Tôi muốn các cầu thủ đều sẵn sàng và có cảm giác thi đấu tốt nhất, vì trận đấu tiếp theo gặp Indonesia sẽ rất quan trọng", thầy Park khép lại phần phát biểu trong phòng họp báo bằng sự vui vẻ, điều đó cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn phải nghiêm trọng hóa pha thủng lưới đầu tiên tại SEA Games 2019.

     - Bóng Đá

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò rời sân Binan trong tâm trạng khá bình thản để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Ảnh: Anh Dũng (từ Philippines).

    Hình ảnh trong bài viết được thực hiện bởi sản phẩm Realme XT, với cụm 4 camera, trong đó camera chính 64MP cho hình ảnh sắc nét, camera góc rộng giúp lấy được toàn cảnh tốt hơn. Môi trường thiếu sáng hay ánh sáng phức tạp vẫn được xử lý tốt nhờ cả phần cứng lẫn thuật toán của Realme XT.

    Realme XT: Chụp xuất chúng - Chạm toàn năng

    Là phiên bản nâng cấp từ Realme 5 Pro, Realme XT sở hữu bộ 4 camera 64MP, chip Snapdragon 712 mạnh mẽ, sạc nhanh VOOC 3.0 cổng Type-C tiện dụng và vân tay trong màn hình.

    Với thiết kế mặt lưng 3D vân sáng chữ X cùng nhiều tính năng vượt trội, Realme XT hứa hẹn mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời, ấn tượng và chất lượng.

    Xem thêm thông tin về Realme tại: https://realmemobile.vn/.

    Anh Dũng (từ Philippines) | 09:02 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...