MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "U21 HAGL ở đẳng cấp quá khác"

    09:18 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của trợ lý U21 Long An khi chứng kiến màn thể hiện của U21 HAGL ở lượt trận thứ hai bảng B VCK U21 Quốc gia 2018.

    Sở hữu một đội hình chất lượng khi có sự kết hợp giữa lứa từng góp mặt tại V-League như Hoàng Nam, Việt Hưng, Thanh Hậu...và cùng một số gương mặt đã, đang khoác áo U19 Việt Nam. U21 HAGL đang chứng tỏ sức mạnh đáng sợ tại VCK U21 Quốc gia 2018.

     Thanh Bình có trận đấu ấn tượng trước U21 Long An. Ảnh: Khả Hòa.

    Tại lượt trận thứ hai, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0 trước U21 Long An, qua đó sớm giành vé góp mặt tại trận bán kết VCK U21 Quốc gia 2018.

    Sức mạnh của U21 HAGL khiến trợ lý của U21 Long An là Nguyễn Tiến Anh phải thốt lên: "U21 HAGL có đẳng cấp khác so với U21 Long An, đội Gia Lai kiểm soát bóng hoàn toàn. So với các đội bóng khác thì tâm lý các em không tốt so với các đội khác vì đa số đây là lần đầu tiên các học trò chúng tôi tham dự giải.

    Sau khi nhận bàn thua thì U21 Long An muốn đẩy cao đội hình. Tuy nhiên U21 HAGL chơi áp sát quá tốt, kiểm soát bóng quá tốt."

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: "Tôi rất vui khi cả đội đã hoàn thành mục tiêu vào đến bán kết giải đấu. Các học trò của tôi đã thi đấu với tinh thần tập thể, đoàn kết cao nhất và không có một cá nhân nào yếu kém. Tôi hi vọng họ sẽ tiếp tục phong độ này cho đến hết giải đấu". 

    Bên cạnh đó, thầy cũ của Công Phượng tại HAGL đã đưa ra những lý giải về việc sử dụng Triệu Việt Hưng thi đấu ở vị trí trung vệ trong trận này: "HAGL đa số non trẻ, ở hàng thủ tôi muốn có một cầu thủ kinh nghiệm. Dù Việt Hưng thi đấu không phải vị trí sở trường, nhưng Việt Hưng có kinh nghiệm để điều khiển những đồng đội ở hàng thủ. Tùy theo từng trận đấu mà tôi sẽ bố trí Việt Hưng theo từng sơ đồ khác nhau."

     Hoàng Nam quán xuyến quá hay tuyến giữa U21 HAGL. Ảnh: Khả Hòa.

    Cuối cùng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông sẽ không có tính toán để tránh bất cứ đối thủ nào ở bán kết hoặc chung kết: "HAGL đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch. U21 HAGL thích gặp đội nào cũng đc, không có sự lựa chọn để tính toán.

    Sẽ có sự tính toán ở trận đấu cuối để sẵn sàng cho bán kết. Trận cuối sẽ có đội hình lạ hơn nhưng mục tiêu vẫn giành chiến thắng."

    Ở lượt trận cuối cùng, U21 HAGL sẽ chạm trán U21 SLNA vào ngày 12/11. 

    Viết Định | 08:55 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...