MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Tiếp tục bị chê đá xấu, HLV Miura lại bênh vực học trò

    11:18 Thứ hai 30/04/2018

    BongDa.com.vn Không ít thông tin cho rằng CLB TP.HCM thi đấu rắn trên mức cần thiết trước chủ nhà SLNA trên sân Vinh. Tuy nhiên, một mực sau trận đấu, HLV Miura vẫn bênh vực học trò.

    Trong tình huống đi bóng của tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức ở phút 68, Sầm Ngọc Đức bên phía TP.HCM đã vào bóng ác ý. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên không ngần ngại rút tấm thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ cho hậu vệ đội khách.

    Tiếp tục bị chê đá xấu, HLV Miura lại bênh vực học trò - Bóng Đá

    SLNA giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước TP.HCM vòng 1/8 Cup Quốc gia 2018. 

    Chưa hết, trong thời gian còn lại của trận đấu, đội trưởng TP.HCM Trương Đình Luật liên tục có nhiều pha phá bóng trên mức cần thiết với đội chủ sân Vinh. Đến mức HLV Nguyễn Đức Thắng và tuyển thủ Quế Ngọc Hải muốn giải quyết bằng “tay chân” với Đình Luật sau khi kết thúc trận đấu.

    Hậu quả, cựu trung vệ ĐT Việt Nam phải nhận là tấm thẻ vàng ở phút 89. Chung cuộc, SLNA đánh bại TP.HCM với tỉ số 2-0 để tiếp bước vào tứ kết gặp Đà Nẵng. Hồ Tuấn Tài (22’) và Phạm Xuân Mạnh (84’) là những cầu thủ lập công, mang niềm vui về với khán giả xứ Nghệ.

    Không những thua về tỉ số, TP.HCM đã mất điểm với người hâm mộ. Trên dưới 20 tình huống vào bóng quá rắn và thô bạo, những hành xử thiếu chuyên nghiệp từ đội chủ sân Thống Nhất tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018 đã để lại nhiều hình ảnh không đẹp. Bên cạnh Đình Luật, Ngọc Đức, lần lượt Nguyễn Hữu Tuấn và Huỳnh Văn Thanh còn nhận thẻ vàng từ trọng tài Trung Kiên.

    Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, dù có quan điểm không hài lòng về những tình huống chơi thiếu fair-play của đội nhà, thế nhưng HLV Toshiya Miura vẫn đứng về phía các học trò:

    Tiếp tục bị chê đá xấu, HLV Miura lại bênh vực học trò - Bóng Đá

    HLV Miura vẫn một mực bênh các học trò, dù có những tình huống cầu thủ TP.HCM chơi rắn trên mức cần thiết.

    “Trong bóng đá, tranh chấp là chuyện bình thường. Đứng trên sân, tôi thấy những tình huống không cần thiết thế nhưng trọng tài vẫn cắt còi và tạm dừng trận đấu. Bóng đá Việt Nam muốn tới đẳng cấp cao hơn thì các cầu thủ phải sẵn sàng trong các tình huống tranh chấp tay đôi.”

    Không phải lần đầu tiên TP.HCM bị đối thủ chê đá xấu tại mùa bóng 2018. Trong chiến thắng 1-0 của đội bóng mang tên Bác trước khánh Hòa tại vòng 4 V-League, HLV Võ Đình Tân của đội bóng Phố Biển từng phản ánh lối đá của thầy trò Miura: “Cầu thủ TP.HCM thi đấu rất quyết liệt, thậm chí là vô bóng thô bạo và ác ý nhưng trọng tài vẫn bỏ qua. Không chỉ thế, họ thường xuyên nằm sân câu giờ khiến cho trận đấu nát vụn vì thường xuyên bị gián đoạn.” 

    Mới mùa giải đầu tiên trong 2 năm hợp đồng của HLV Miura với TP.HCM, thế nhưng chiến lược gia người Nhật Bản liên tục đón nhận những lời không hay về cách thi đấu từ phía đối thủ.

    Tiếp tục bị chê đá xấu, HLV Miura lại bênh vực học trò - Bóng Đá

    Kết quả vòng 1/8 và lịch thi đấu tứ kết Cup QG 2018. 

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 10:50 30/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...