MỚI NHẤT :
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • HLV Miura: Cầu thủ Việt Nam thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm

    20:26 Chủ nhật 18/02/2024

    BongDa.com.vn HLV Toshiya Miura đã chia sẻ nhiều chi tiết thú vị về quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trên tờ Qoly (Nhật Bản).

    Ông Toshiya Miura được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào ngày 08 tháng 05 năm 2014 với bản hợp đồng đến tháng 04 năm 2016. Tuy nhiên nhà cầm quân người Nhật Bản đã bị sa thải vào tháng 01 năm 2016 sau những kết quả được cho là thất vọng của cả đội tuyển Olympic và Quốc gia.

    Chia sẻ trên tờ Qoly (Nhật Bản), HLV Toshiya Miura thừa nhận không biết nhiều về Việt Nam trước khi nhận lời từ VFF.

    "Thành thật mà nói, trước đó tôi chưa bao giờ đến Việt Nam," nhà cầm quân sinh năm 1963 nói. "Tôi chỉ đến du lịch ở Philippines và Thái Lan. Vì thế, tôi chưa tưởng tượng ra cuộc sống ở Việt Nam như thế nào. Tôi không chắc mình có thành công được không."

    Nhà cầm quân người Nhật Bản nhanh chóng nhận thấy sức ép từ dư luận trong buổi họp báo ra mắt đội tuyển Việt Nam.

    HLV Miura: Cầu thủ Việt Nam thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm - Bóng Đá

     HLV Toshiya Miura.

    "Trong buổi ra mắt của tôi, có tới 100 phóng viên đến dự họp báo," vị thuyền trưởng năm nay 60 tuổi cho biết. "Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi chưa từng tham dự buổi ra mắt nào đông đảo tới vậy. Tôi cảm thấy mọi sự chú ý dồn về phía mình."

    Cũng nhân dịp này, HLV Toshiya Miura đã chia sẻ một số ấn tượng về các cầu thủ Việt Nam trong giai đoạn ông làm việc tại dải đất hình chữ S:.

    "Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật nhưng hơi yếu thể chất. Cường độ hoạt động trong các trận đấu khá thấp," cựu HLV U20 Thái Lan nói thêm. 

    "Nếu bạn là người Hàn Quốc thì trong người bạn lúc nào cũng có kim chi. Còn đối với các cầu thủ Việt Nam, họ thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm trước khi đi ngủ.

    Tất nhiên, cách ăn uống như vậy không tốt cho vận động viên chuyên nghiệp nhưng đó là thói quen của họ, đặc biệt trong những chuyến du đấu nước ngoài. Thế nhưng, ở giải AFF Cup diễn ra ở Việt Nam, họ vẫn lặp lại thói quen tương tự. Tôi không có vấn đề gì. Ở Nhật Bản, người ta hạn chế ăn đồ sống khi đi cắm trại hoặc thám hiểm."

    HLV Miura: Cầu thủ Việt Nam thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm - Bóng Đá

     HLV Toshiya Miura khi còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

    HLV Toshiya Miura cũng tỏ ra ấn tượng với những gì người đồng nghiệp Park Hang-seo làm được cùng các đội tuyển Việt Nam.

    "HLV Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành công ở Việt Nam những năm qua. Đặc biệt, ông đã phát triển tốt từ thế hệ U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á," HLV Toshiya Miura nói thêm. "HLV Park Hang-seo đã biết phát huy điểm mạnh tinh thần của các cầu thủ để giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên nhóm 2 ở châu Á. Điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú."

    Nam Thành | 19:56 18/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...