MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Văn Toàn quyết định quan trọng về tương lai; CĐV Thái Lan chê cựu HLV ĐT Việt Nam

    16:55 Thứ tư 22/03/2023 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa có quyết định quan trọng nhằm cạnh tranh vị trí tại Seoul E-Land FC thời gian tới.

    Văn Toàn ra quyết định quan trọng về tương lai

    Trong dịp FIFA Days tháng 3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã quyết định không trở về Việt Nam mà ở lại Hàn Quốc để tiếp tục tập luyện cùng Seoul E-Land FC. CLB của cầu thủ gốc Hải Dương vẫn duy trì cường độ tập luyện và thi đấu giao hữu trước ngày K-League 2 trở lại.

    Đội trưởng Thái Lan bị tố hành hung; Cầu thủ U17 ăn mừng

    Nguyễn Văn Toàn liên tục ra sân tại Hàn Quốc.

    Quyết định ở lại của Văn Toàn được xem là khá hợp lý bởi anh đang có sự hòa nhập tốt cùng CLB mới. Đây sẽ là cơ hội để cựu cầu thủ HAGL tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ra sân nhiều hơn nữa trong hành trình tiếp theo.

    Đội trưởng Thái Lan bị tố hành hung

    Mới đây, sau trận đấu giữa Buriram United  và Khon Kaen tại Thai League, tiền đạo Jakkit Palapon đã đăng đàn tố cao người đàn anh Theerathon Bunmathan vì có hành vi không đúng mực. Nội dung bài viết nêu rõ: “Khi đội của tôi bị thủng lưới, tôi đã chạy đến lấy quả bóng. Bunmathan tỏ ra phật ý khi tôi lấy quả bóng để mau chóng đưa nó vào cuộc. Anh ta bất ngờ chạy đến và đánh vào lưng tôi. Tôi ngã xuống và anh ta hét vào tôi, bảo rằng đừng diễn kịch nữa và chửi tôi”.

    Đội trưởng Thái Lan bị tố hành hung; Cầu thủ U17 ăn mừng

    Theerathon Bunmathan bị tố hành hung. Ảnh: SIAM Sports.

    Tiền đạo Jakkit Palapon nói tiếp: "Đừng nghĩ rằng anh giỏi hơn người khác. Tôi không quan tâm anh giỏi đến đâu, nổi tiếng đến đâu, có bao nhiêu người khen ngợi. Nhưng nếu anh không tôn trọng người khác, người khác cũng sẽ không tôn trọng anh. Đối với tôi, tôi tôn trọng mọi người, dù có phải là anh em của tôi hay không".

    Cầu thủ U17 ăn mừng "bụng bầu" gây sốc

    U17 Viettel vừa lên ngôi tại giải U17 QG sau chiến thắng ở trận chung kết trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đáng chú ý, ở trận đấu vừa qua, Nguyễn Hoàng Khanh bên phía "Cơn lốc đỏ" đã có hành động ăn mừng gây tranh cãi. Cụ thể, sau khi ghi bàn, anh bất ngờ quay lại khung thành, lấy bóng bỏ vào bụng ăn mừng kiểu “bụng bầu”, điều thưởng xảy ra với các cầu thủ đã trưởng thành, lập gia đình và sắp chào đón em bé chào đời.

    Đội trưởng Thái Lan bị tố hành hung; Cầu thủ U17 ăn mừng

    Nguyễn Hoàng Khanh ăn mừng gây tranh cãi. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Lý giải về hành động trên, Hoàng Khanh viết trên trang cá nhân: "Chào mừng đứa em gái của anh nhé. Không chắc sẽ cho em được nhiều thứ nhưng chắc chắn là sẽ dành thật nhiều tình yêu cho em. Anh dành tặng bàn thắng này cho em, mong em gặp thật nhiều may mắn".

    HLV Troussier nói rõ điểm yếu của U23 Việt Nam

    Trả lời trong buổi họp báo trước trận gặp U23 Iraq tại Doha Cup, HLV Philippe Troussier  đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của U23 Việt Nam. Ông nói: "Cả U23 Iraq và U23 UAE là đối thủ chất lượng giúp cầu thủ U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới. Theo quan sát của tôi ở các buổi tập, cầu thủ thường xuyên đưa ra quyết định vội vàng, không giữ được bình tĩnh, vì thế chất lượng xử lý mất đi".

    "Giải này là cơ hội tốt để các cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt với nhiều nền bóng đá khác nhau. Đây là những đội bóng sở hữu phong cách thi đấu khác biệt, từ đó giúp cho các cầu thủ nhận biết được thiếu sót cần điều chỉnh, cải thiện thêm. Tôi kỳ vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn tư duy chơi bóng, triết lý tôi muốn truyền tải", chiến lược gia người Pháp nói thêm.

    CĐV Thái Lan thất vọng khi HLV Miura dẫn dắt đội U20

    Quyết định bổ nhiệm HLV Toshiya Miura vào ghế thuyền trưởng U20 Thái Lan của Liên đoàn Bóng đá nước này đang  vấp phải sự không hài lòng từ một bộ phận NHM. Trên diễn đàn Pantip, các CĐV Thái Lan cho biết: "Tin sốc của bóng đá châu Á: Cựu HLV tuyển Việt Nam được bổ nhiệm dẫn dắt U20 Thái Lan".

    Đội trưởng Thái Lan bị tố hành hung; Cầu thủ U17 ăn mừng

    CĐV Thái Lan không hài lòng khi HLV Toshiya Miura dẫn dắt U20 nước này.

    Một CĐV khác cảm thán: "Tôi đã bị sốc. Tôi cứ nghĩ HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt cơ đấy". Nhiều NHM còn chê thẳng thừng trình độ của nhà cầm quân người Nhật Bản: "HLV Miura không phải nhà cầm quân có chiến thuật giỏi. Ông ấy không phát triển được gì và màn trình diễn của các cầu thủ cũng không tốt, không mang lại sự phấn khích cho khán giả. Khi Miura còn ở Việt Nam, các CĐV Thái Lan còn chế nhạo ông ấy".

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:25 22/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...