MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Việt kiều Mỹ cao 1m88 muốn khoác áo ĐT Việt Nam; Hoàng Đức nói về HLV Troussier

    15:24 Thứ ba 20/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Một trung vệ Việt kiều đang thi đấu tại Mỹ và có chiều cao ấn tượng mới đây đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

    Việt kiều Mỹ cao 1m88 muốn khoác áo ĐT Việt Nam

    Mới đây, trang Vietnam Football Scout đã đưa tin về một trung vệ Việt kiều có tên Kyle Colonna, đang thi đấu tại Mỹ và có ý định khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Nhân tố sinh năm 1999 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88, hiện đang là thành viên của CLB New Mexico United tại giải hạng Nhất của Mỹ (USL Championship).

    Tin VN - Bóng Đá

    Trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna có thể khoác áo ĐT Việt Nam.

    Ở mùa giải 2023, Colonna ra sân thi đấu tổng cộng 10 trận tại USL Championship và ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng New Mexico United. Anh có bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt và sinh ra tại Việt Nam. Trung vệ 25 tuổi cho biết sẽ tìm hiểu về thủ tục nhập tịch Việt Nam và sẵn sàng thi đấu cho Những chiến binh Sao Vàng trong tương lai sau khi có quốc tịch .

    Hoàng Đức nói về HLV Troussier

    Chia sẻ với truyền thông sau khi nhận được danh hiệu QBV Việt Nam 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức một lần nữa nhắc về mối quan hệ giữa anh và HLV Philippe Troussier trong suốt thời gian qua. Anh nói: "Năm vừa rồi, tôi và HLV Troussier hoàn toàn không có khúc mắc gì cả, mà đó chỉ là sự hiểu nhầm. Trong bóng đá, cầu thủ như tôi sẽ có lúc được đá và không được đá".

    Tin VN - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu QBV Việt Nam 2023.

    "Với cá nhân Đức, Đức sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa và chứng minh năng lực của mình hơn nữa để có cơ hội thi đấu nhiều hơn”, Hoàng Đức chia sẻ.

    Công Phượng được kỳ vọng ra sân

    Trong bài đăng mới nhất của CLB Yokohama, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã xuất hiện cùng 2 cầu thủ khác. Anh góp mặt trên poster thông báo trận đấu giữa Yokohama và Renofa Yamaguchi ngày 24/02. Đây là trận đấu đầu tiên của đội ở mùa giải 2024 ở giải J-League 2.

    Việc xuất hiện trên bài đăng của CLB Nhật Bản được xem là tín hiệu tốt với Nguyễn Công Phượng. Sau thời gian không được ra sân thi đấu, tiền đạo sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ có mùa giải mới thể hiện mình nhiều hơn nhất là khi Yokohama đã xuống hạng. Chỉ có vậy, CP10 mới có hy vọng trở lại ĐT Việt Nam trong tương lai.

    Tuấn Hải nói suy nghĩ về quả bóng Bạc

    Trả lời truyền thông, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã bày tỏ niềm vui khi nhận danh hiệu Quả Bóng Bạc Việt Nam 2023. Anh nói: "Khi được lọt vào top 3 thì tôi đã cảm thấy rất vui bởi vì tôi không nghĩ là bản thân mình có tên trong danh sách rút gọn. Tôi cảm thấy rất may mắn và trân trọng danh hiệu này. Đây là động lực để tôi tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa".

    Tin VN - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải giành giải Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2023.

    "Về thành tích cá nhân trong thời gian qua, tôi chưa thực sự đạt được phong độ cao nhất. Ở ĐT Việt Nam, tôi cũng chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Đó cũng là điều mà tôi phải nỗ lực trong thời gian sắp tới. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ là muốn cống hiến cho tập thể đội bóng. Tôi luôn đặt tập thể lên hàng đầu, cá nhân tôi chỉ góp 1 phần nhỏ nào đó".

    HLV Toshiya Miura chỉ ra hạn chế của cầu thủ Việt Nam 

    Chia sẻ trên tờ Qoly (Nhật Bản) mới đây, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam - HLV Toshiya Miura đã chỉ ra những hạn chế của cầu thủ Việt Nam. Chiến lược gia của xứ sở mặt trời mọc cho biết: "Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật nhưng hơi yếu thể chất. Cường độ hoạt động trong các trận đấu khá thấp".

    Bên cạnh đó, HLV Miura cũng chỉ ra thói quen xấu của cầu thủ Việt Nam: "Nếu bạn là người Hàn Quốc thì trong người bạn lúc nào cũng có kim chi. Còn đối với các cầu thủ Việt Nam, họ thường mang theo mì gói và ăn vào lúc nửa đêm trước khi đi ngủ. Tất nhiên, cách ăn uống như vậy không tốt cho vận động viên chuyên nghiệp nhưng đó là thói quen của họ, đặc biệt trong những chuyến du đấu nước ngoài. Thế nhưng, ở giải AFF Cup diễn ra ở Việt Nam, họ vẫn lặp lại thói quen tương tự".

    Danh Nguyễn | 14:54 20/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...