MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Thêm một đội bóng ĐNA đoạt vé dự VCK Asian Cup 2019

    21:25 Thứ ba 27/03/2018 | 1

    Màn lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 2-1 trước Tajikistan giúp Philippines trở thành đội bóng thứ 3 ở Đông Nam Á đoạt vé dự VCK Asian Cup 2019.

    Tiếp Tajikistan trên sân nhà, Philippines chỉ cần 1 điểm là sẽ chính thức có vé đến UAE đầu năm 2019. Trong khi đó, Tajikistan buộc phải giành chiến thắng để mở ra cơ hội vượt qua vòng loại.

    Quyết tâm của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Nazarov trên chấm 11m, ở phút 64.

    Không hề nao núng sau bàn thua, các cầu thủ Philippines liên tục tổ chức ép sân và được đền đáp ở phút 74, với pha đánh đầu tuyệt đẹp của Ingreso.

    Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi chủ nhà Philippines được hưởng quả phạt đền đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trên chấm 11m, đội trưởng Phil Younghusband không bỏ lỡ cơ hội mang về bàn thắng thứ 2, qua đó ấn định tỷ số 2-1 cùng tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 cho Philippines.

    Không chỉ vượt qua vòng loại, Philippines còn giành ngôi đầu bảng F với 12 điểm. Trong khi đó, trận thua khiến Tajikistan mất ngôi nhì bảng và tắt luôn cơ hội đi tiếp.

    Cũng ở lượt đấu cuối vòng loại chiều nay, Myanmar dù có được chiến thắng 1-0 trước Macau nhưng chỉ là trận thủ tục và mang tính danh dự do Myanmar chỉ có được vị trí thứ 3 bảng A.

    Như vậy, sau Thái Lan và Việt Nam, Philippines là đội thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á được tổ chức vào tháng 1/2019 tại UAE. 

    Xem video:

     - Bóng Đá

     Xếp hạng bảng F tạm thời.

    Q.C | 20:58 27/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...