MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • FIFA ca ngợi màn thể hiện của ĐT Việt Nam ở VCK Asian Cup 2019

    07:30 Thứ tư 06/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi VCK Asian Cup 2019 khép lại, FIFA đã tiếp tục dành lời khen cho màn thể hiện của ĐT Việt Nam.

    Trong một bài đánh giá về giải Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã dành những lời có cánh cho đội tuyển Việt Nam. Họ dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo và ĐT Qatar (đương kim vô địch)  vì thi đấu nổi bật và gây nhiều cảm xúc cho người hâm mộ châu Á.

    FIFA ca ngợi màn thể hiện của ĐT Việt Nam ở VCK Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     Bài viết trên trang chủ FIFA.

    FIFA cho rằng việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tăng số lượng đội dự vòng chung kết Asian Cup lên 24 đội đã mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển hơn, trong đó có tuyển Kyrgyzstan, Philippines và Yemen lần đầu được góp mặt, hay sự trở lại của tuyển Việt Nam sau 12 năm… làm cho giải đấu thực sự sinh động và ấn tượng.

    Nhìn lại màn thể hiện ấn tượng của ĐT Việt Nam ở giải đấu đã qua, FIFA viết: "Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, với nòng cốt là những tài năng trẻ, Việt Nam liên tục gây ấn tượng cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật thi đấu. Và một đội bóng từng 4 lần vô địch Asian Cup như Nhật Bản đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng sít sao 1-0 trên chấm phạt đền để vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo tại tứ kết."

    Cùng với ĐT Việt Nam, đội bóng được FIFA khen ngợi nhiều nhất bởi chức vô địch mà họ đã dành được sau chiến thắng thuyết phục trước Nhật Bản tỉ số 3-1 trong trận chung kết.

    "Những thành công của Qatar chỉ đơn giản là phi thường. Họ trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết với 6 trận giữ sạch lưới, còn Ali Almoez làm lu mờ kỷ lục ghi bàn của Ali Daei trong lịch sử Asian Cup với thành tích 9 bàn thắng." FIFA viết.

    FIFA ca ngợi màn thể hiện của ĐT Việt Nam ở VCK Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam chỉ chịu thua á quân Nhật Bản ở tứ kết.

    Việc lọt vào tứ kết sau khi để thua ĐT Nhật Bản với tỉ số 0-1, ĐT Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 99 trên BXH và xếp 16 châu Á. Đây là một vị trí thuận lợi cho thầy trò Park Hang-seo trong việc bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2022.

    World Cup 2022 sẽ diễn ra với 32 đội tuyển tham dự.Đồng nghĩa châu Á vẫn chỉ có 4,5 suất và cuộc cạnh tranh giữa top đầu hứa hẹn sẽ khốc liệt. Mục tiêu của ĐT Việt Nam là vượt qua vòng loại đầu tiên để giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

    Tịnh Đế | 07:10 06/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...