MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Tài xế lạc đường, HLV Mai Đức Chung không kịp dự Họp báo

    18:13 Thứ hai 14/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Người thay HLV Mai Đức Chung dự cuộc báo trước lượt trận đầu tiên môn bóng đá nữ vào trưa 14/8 là trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.

    Theo kế hoạch, cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên môn bóng đá nữ diễn ra lúc 12h tại khách sạn Renaissance, Kuala Lumpur. Ban tổ chức yêu cầu HLV của các đội tham dự cuộc họp này. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã không thể góp mặt bởi lý do khách quan.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung không có mặt tại buổi họp báo, thay vào đó là trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (ngoài cùng bên phải).

    Theo tìm hiểu, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập từ 9h30-10h30. Sân tập khá xa so với khách sạn Berjaya Times Square nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung đóng quân. Quá trình di chuyển mất rất nhiều thời gian, khi toàn đội về đến nơi thì đã khá muộn. Thậm chí ban huấn luyện còn không kịp ăn trưa bởi phòng ăn chỉ mở cửa lúc 11h30. Vì thế, HLV Mai Đức Chung phải ăn vội vàng trước khi lên xe của BTC để tới cuộc họp báo. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi tài xế của chủ nhà đã đi sai đường và mất khoảng 45 phút mới đến nơi. Lúc này cuộc họp báo đã gần xong.

    Đây không phải là lần đầu tiên sự không chu đáo của đội chủ nhà gây phiền toái cho các đội tuyển Việt Nam. Theo một thành viên ban huấn luyện chia sẻ: “Từ khi tới Kuala Lumpur đội tuyển U22 Việt Nam đã hai lần tập trễ vì việc di chuyển không chính xác, nhưng lúc đó BTC nước chủ nhà chưa chính thức đón khách. Tuy nhiên hiện tại SEA Games đã bắt đầu, đi lại vẫn xảy ra sự cố. Chúng tôi sẽ phải lưu ý để các buổi tập sau của đội cũng như ngày thi đấu, mọi việc diễn ra đúng thời gian, kế hoạch.”

    Tại SEA Games 29 só 5 đại diện tham dự nội dung bóng đá nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm vì thế mỗi trận đấu đều sẽ là trận chung kết. Hai đối thủ lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam là Thái Lan và Myanmar. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết mục tiêu của Việt Nam là đoạt HCV: “Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng để tranh chức vô địch SEA Games. Đội sẽ nỗ lực để thi đấu với phong độ cao nhất.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:00 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...