MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Nữ trưởng đoàn Thái Lan không quan tâm tới trận thắng của Việt Nam

    12:25 Thứ tư 16/08/2017

    BongDa.com.vn U22 Thái Lan đã có một trận đấu ra quân không thành công khi bị U22 Indonesia cầm hòa. Trong khi đó, đối thủ cạnh trạnh trực tiếp là U22 Việt Nam lại có chiến thắng đậm 4-0. Tuy nhiên, nữ trưởng đoàn của Thái Lan Watanya Wongopasi cho biết các cầu thủ không quá quan tâm đến điều này.

    “Việt Nam chiến thắng, còn chúng tôi chỉ có một kết quả hòa. Nhưng điều đó không khiến ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan cảm thấy áp lực. Chúng tôi sẽ thắng cả bốn trận còn lại, trong đó có trận đấu với Việt Nam để giành vé đi tiếp,” Bà Watanya Wongopasi , trưởng đoàn Thái Lan tự tin sau trận đấu.

     - Bóng Đá

     Bà Watanya Wongopasi.

    U22 Thái Lan đã có màn ra quân không hoàn hảo. Họ là người ghi bàn vượt lên dẫn trước ở ngay phút 14 do công của Chaiyawat. Tuy nhiên, việc phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka phải trả giá với bàn thua trên chấm 11m của Septian David bên phía Indonesia.

    Bà Watanya nói thêm: “Chúng tôi không nên mắc sai lầm dẫn đến bàn thua như thế. Đội sẽ sửa chữa, không lặp lại để giành điểm tuyệt đối trong các trận còn lại.”

    Cùng chung quan điểm với vị nữ trưởng đoàn xinh đẹp, HLV  Srimaka tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào các học trò: “Thật tiếc khi chúng tôi không thể kết liễu trận đấu trong hiệp 1. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kết thúc chính xác. Giờ đây, toàn đội cần tập trung cải thiện khâu dứt điểm. Mọi người hỏi tôi về việc liệu U22 Indonesia có xứng đáng hưởng phạt đền hay không. Tôi nghĩ rằng đó là tình huống không rõ ràng.

    Dù sao, đây là trận đấu mở. Tôi hài lòng về màn trình diễn của toàn đội. Các đội thường gặp khó khăn trong trận đấu đầu tiên. Trường hợp của U22 Malaysia hôm qua là ví dụ điển hình. Có thể, chúng tôi cần thêm chút thời gian để điều chỉnh. Sau đó, chúng tôi buộc phải giành chiến thắng.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 12:00 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...