MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Hoàng Đức chia tay Asian Cup; Nhân tố Việt kiều tiếp theo nối gót Nguyễn Filip

    16:13 Thứ năm 04/01/2024 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cái tên thứ 9 của ĐT Việt Nam phải nói lời chia tay sớm với Asian Cup 2023.

    Hoàng Đức chia tay Asian Cup

    Theo thông tin mới nhất có được, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ không thể tham dự Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar vì chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1998 bị chấn thương cổ chân trái (phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau; phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trong trái). Anh cần ít nhất 3 tuần nữa mới có thể tập luyện trở lại và sẽ chính thức bỏ lỡ Cúp bóng đá châu Á.

    Hoàng Đức chia tay Asian Cup; Nhân tố Việt kiều tiếp theo nối gót Nguyễn Filip - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức chia tay Asian Cup 2023.

    Điều đáng nói, trong danh sách tuyển Việt Nam mà AFC công bố sáng 04/01 có tên Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, VFF cho biết đây mới chỉ là danh sách sơ bộ. HLV Troussier chỉ chốt danh sách cuối cùng 26 cầu thủ trước trận gặp Nhật Bản 6 tiếng đồng hồ theo đúng quy định. Tiền vệ Phạm Văn Lâm sẽ là cái tên được lựa chọn thay thế Hoàng Đức sang Qatar.

    Nhân tố Việt kiều tiếp theo nối gót Nguyễn Filip

    Sau khi Nguyễn Filip có được quốc tịch Việt Nam và khoác lên mình màu áo ĐTQG tham dự Asian Cup, cái tên nhập tịch tiếp theo mới đây đã lộ diện. Đó là thủ môn Patrik Lê Giang. Theo thông tin có được, người gác đền sinh năm 1992 đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để có thể thi đấu như một nội binh tại V-League trong thời gian tới.

    Hoàng Đức chia tay Asian Cup; Nhân tố Việt kiều tiếp theo nối gót Nguyễn Filip - Bóng Đá

    Patrik Lê Giang sắp có quốc tịch Việt Nam.

    "Tôi tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam. Được chơi cho đội tuyển Việt Nam là giấc mơ của tôi và cha tôi. Mọi người trong gia đình đều luôn ủng hộ quyết định của tôi. Cha tôi luôn muốn tôi về Việt Nam chơi bóng và giờ thì điều đó thành sự thật. Điều đó rất tuyệt. Hãy cùng chờ đợi xem tương lai sẽ mang tới điều gì”, Patrik Lê Giang nói.

    VFF động viên ĐT Việt Nam

    Chiều ngày 03/01, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ các cầu thủ và BHL ĐT Việt Nam nhằm động viên tinh thần trước chiến dịch Cúp Bóng đá châu Á 2023. Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo VFF mong muốn toàn đội sẽ phát huy sức mạnh của sự đoàn kết, nỗ lực hết mình vì bóng đá Việt Nam và tiếp tục thể hiện cao nhất tinh thần, ý chí Việt Nam cho giải đấu sắp tới.

    Thay mặt VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc HLV Philippe Troussier, các thành viên BHL và tất cả các cầu thủ sức khỏe, hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lì xì động viên đến từng thành viên trong đội.

    Hùng Dũng nói về Filip Nguyễn

    Chia sẻ với báo chí sau buổi tập ngày 03/01 của ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đánh giá rất cao khả năng của thủ môn Nguyễn Filip. Tiền vệ sinh năm 1993 cho biết: "Nguyễn Filip không chỉ nỗ lực giao tiếp trên sân, mà trong cuộc sống sinh hoạt, cậu ấy cũng cố nói tiếng Việt để tạo mối quan hệ tốt, cũng như sợi dây liên kết với đồng đội".

    Hoàng Đức chia tay Asian Cup; Nhân tố Việt kiều tiếp theo nối gót Nguyễn Filip - Bóng Đá

    Filip Nguyễn sẽ là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023.

    "Hy vọng với khả năng thích nghi nhanh cùng năng lực chuyên môn không còn phải bàn cãi, Nguyễn Filip sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam", Hùng Dũng kết luận.

    Iraq mất người trước Asian Cup

    Trước thềm Asian Cup 2023, ĐT Iraq nhận tin không vui về mặt lực lượng. Theo đó, đoàn quân HLV Jesus Casas sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Amjad Attwan vì chấn thương. Đây được xem là mất mát lớn khi cầu thủ 26 tuổi đã có tổng cộng 77 lần khoác áo đại diện Trung Đông với đóng góp 4 bàn thắng. Theo lịch thi đấu, Iraq sẽ là đối thủ của Những chiến binh Sao Vàng vào ngày 24/01 tới.

    Danh Nguyễn | 15:43 04/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...