MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Truyền thông Indonesia cảnh báo 2 cái tên nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam

    12:31 Thứ tư 16/08/2017

    Chứng kiến đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ dàng thắng đậm Đông Timor, báo chí Indonesia đã đánh giá cao U22 Việt Nam tại SEA Games lần này và cảnh báo đội nhà về 2 cái tên "nguy hiểm" nhất của đối thủ chính tại bảng B.

     - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu trận ra mắt SEA Games xuất sắc.

    Chiều hôm qua (15/8), trong khi U22 Việt Nam dễ dàng đánh bại Đông Timor với tỉ số 4-0 thì Indonesia cũng có trận đấu thành công trong ngày ra quân tại bảng B khi cầm hòa đội ĐKVĐ Thái Lan 1-1 ở trận đấu cùng giờ.

    U22 Thái Lan là ứng cử viên số 1 cho chiếc Huy chương Vàng tại Malaysia năm nay, vì vậy mà việc đội nhà cầm hòa được một trong hai đối thủ lớn tại bảng B khiến truyền thông Indonesia rất hài lòng. Tuy nhiên, chứng kiến những gì U22 Việt Nam trong lượt trận mở màn, báo giới xứ vạn đảo đã có cái nhìn rất "tôn trọng" thầy trò Nguyễn Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

     Báo Indonesia cảnh báo sự nguy hiểm của U22 Việt Nam.

    Tờ Bola của Indonesia nhận xét: "U22 Việt Nam đúng là một mối đe dọa cho Indonesia. Họ có những cầu thủ tốt ở mọi vị trí trên sân, đặc biệt là màn trình diễn của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người mới đây đã dự U20 World Cup. Ngoài ra, họ còn có nhiều tiền đạo luôn cho thấy sự nguy hiểm, đặc biệt là Nguyễn Công Phượng".

    Tờ FOX Sports Asia thì cho rằng U22 Việt Nam có thể thắng đậm hơn nữa nếu chơi đúng sức. "U22 Việt Nam đáng ra còn có thể ghi nhiều bàn hơn nữa, họ áp đảo đối thủ từ đầu tới cuối trận. "

     - Bóng Đá

     Công Phượng là cái tên được truyền thông khu vực biết đến.

    Tuy đánh giá cao U22 Việt Nam, nhưng tờ Liputan của Indonesia thì lạc quan về việc đội nhà có thể đánh bại thầy trò Nguyễn Hữu Thắng. Tờ báo này phân tích: "Thực tế Indonesia đã có thể đánh bại Thái Lan nếu cú sút của Evan Dimas không bị cản phá ở những phút cuối. U22 Thái Lan đã chơi không thật sự tốt còn U22 Việt Nam cho thấy họ kiểm soát bóng tốt hơn hẳn, nhưng không phải không có điểm yếu, vì thế chúng ta cố gắng và tận dụng thời cơ tốt thì vẫn có cơ hội thắng đánh bại họ. "

    U22 Việt Nam và Indonesia sẽ gặp nhau vào ngày 22/8, ở lượt trận áp chót bảng B. Đây là trận đấu mang tính quyết định cho cơ hội lọt vào bán kết của Văn Hậu, Công Phượng và các đồng đội, bởi sau đó 2 ngày, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải gặp đội ĐKVĐ Thái Lan.

    Lê Minh | 10:14 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...