MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • HAGL chính thức chia tay ngôi sao thứ 2; Kiatisuk sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

    17:23 Thứ hai 11/09/2023

    BongDa.com.vn CLB HAGL vừa nói lời chia tay với ngôi sao thứ 2 trước khi mùa giải mới 2023/2024 khởi tranh.

    HAGL chính thức chia ngôi sao thứ 2

    Trưa ngày 11/09, tiền đạo Washington Brandao đã xác nhận sẽ nói lời chia tay cùng CLB HAGL trước khi V-League 2023/2024 khởi tranh, khép lại 3 mùa giải gắn bó cùng đội bóng Phố Núi. Trong suốt hành trình vừa qua, cầu thủ người Brazil được xem là nhân tố chủ lực của đội chủ sân Pleiku. Tuy vậy, theo thời gian, anh cũng dần sa sút về mặt phong độ.

    HAGL chính thức chia tay ngôi sao thứ 2; Kiatisuk sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan? - Bóng Đá

    Washington Brandao chia tay HAGL.

    Trên trang cá nhân, Washington Brandao chia sẻ: "Cảm ơn CLB HAGL. Thật vinh dự khi được khoác áo HAGL trong 3 mùa giải. Tôi rất biết ơn cơ hội này và sẽ luôn là một người hâm mộ của đội bóng. Gửi đến tất cả người hâm mộ của đội bóng phố núi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chúng tôi. Các bạn sẽ luôn ở trong trái tim tôi”. Chân sút sinh năm 1990 là ngôi sao thứ 2 rời HAGL sau thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

    HLV Troussier thẳng thừng chê cầu thủ Việt Nam

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Palestine, HLV Philippe Troussier đã không ngần ngại chỉ ra những thiếu sót của các cầu thủ ở ĐTQG và U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ông nói: "Các cầu thủ hiện tại (ở cả U23 và ĐTQG) còn thiếu sót nhiều về chất lượng đường chuyền, khả năng xử lý tình huống cơ bản, khống chế hay nhận bóng...".

    HAGL chính thức chia tay ngôi sao thứ 2; Kiatisuk sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan? - Bóng Đá

    HLV Troussier thẳng thừng chê cầu thủ Việt Nam. Ảnh: VFF.

    "Các cầu thủ có thể hiểu ý đồ, nhưng vào trận, ngoài việc hiểu chiến thuật ra thì còn phải thực hiện được nữa. Đó là sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển đến từ các nền bóng đá hùng mạnh khác. Ví dụ với cùng một kiểu tình huống, đội tuyển Brazil có thể chỉ cần phối hợp hai lần là ghi được bàn, Nhật Bản mất ba lần để ghi bàn, còn với đội tuyển Việt Nam là mất 10 lần mới ghi bàn", chiến lược gia người Pháp nêu ví dụ.

    HLV Thái Lan hài lòng dù mất ngôi vô địch King's Cup

    Trong trận chung kết King's Cúp gặp Iraq vào tối ngày 10/09, dù đã rất nỗ lực nhưng ĐT Thái Lan vẫn phải nhìn đối thủ lên ngôi cao nhất khi thất bại trên chấm luân lưu sau khi đã cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức. Dù thất bại nhưng HLV Alexandre Polking vẫn tỏ ra hài lòng.

    Phát biểu sau trận đấu, thuyền trưởng của "Voi chiến" cho biết: "Đừng quên Iraq là đội xếp thứ 7 châu Á. Hôm nay Thái Lan đã chứng tỏ chúng tôi đã làm tốt thế nào. Sau trận đấu, tôi đã nói với mọi người rằng chúng tôi có thể đấu với đội hạng 7 châu Á như thế này thì mục tiêu đi tới World Cup không còn quá xa vời. Nếu làm được điều này với đội xếp thứ 7 châu Á, tôi nói rằng mọi người sẽ có niềm tin. Cho dù tôi có phải là HLV hay không. Xin hãy tin".

    Kiatisak sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan?

    Truyền thông Thái Lan cho hay, HLV Kiatisuk Senamuang có thể sẽ rời HAGL để trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan trong thời gian tới. Tờ Siamsport viết: “Theo nguồn tin thân cận với Kiatisuk, nhà cầm quân này sẵn sàng trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, phục vụ đất nước. Ông ấy hiểu rằng tất cả những gì có ngày hôm nay là nhờ nền bóng đá Thái Lan".

    HAGL chính thức chia tay ngôi sao thứ 2; Kiatisuk sẽ dẫn dắt ĐT Thái Lan? - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk Senamuang được kỳ vọng sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan trong thời gian tới.

    "Những người thân thiết với HLV Kiatisuk cũng hé lộ rằng nếu ứng cử viên cho chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là Madam Pang trúng cử, Kiatisuk sẽ theo chân bà về dẫn dắt ĐTQG”, tờ Siamsport cho hay.

    CAHN có thể sử dụng cả Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang

    Theo một số nguồn tin, sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ CLB TP.HCM, thủ môn Patrik Le Giang sẽ trở lại khoác áo CLB CAHN vào mùa giải mới. Theo đó, người gác đền Filip Nguyễn sẽ nhanh chóng có cho mình quốc tịch Việt Nam vào tháng 10 hoặc tháng 11. Bởi vậy,  nhà tân vô địch V-League sẽ được sử dụng cả 2 nhân tố Việt kiều.

    Hiện tại, Patrik Le Giang vẫn đang trong kỳ nghỉ tại CH Czech. Anh sẽ sớm trở lại Việt Nam để tập luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ diễn ra trong tháng 10.

    Danh Nguyễn | 16:53 11/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...