MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • "Ông ta không bao giờ xứng đáng làm huấn luyện viên ĐT Thái Lan"

    21:01 Thứ hai 14/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ Tristan Do đã có một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Sports và anh chia sẻ rất nhiều điều liên quan đến cựu thuyền trưởng ĐTQG Thái Lan, Milovan Rajevac.

    Tại vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2018, Tristan Do không được chiến lược gia gốc Nam Tư triệu tập mà thay vào đó là Philip Roller, cầu thủ được các cổ động viên Việt Nam rất ấn tượng bởi ngoại hình rất giống với chàng ca sĩ Hoa Vinh trên mạng xã hội.

    Tuy nhiên, Thái Lan đã thất bại trước Malaysia ở vòng bán kết, và sau trận thua muối mặt ở ngày ra quân tại Asian Cup 2019, Milovan Rajevac đã chính thức bị liên đoàn bóng đá xứ chùa vàng sa thải. Sau đó Sirisak Yodyadthai được đôn lên làm huấn luyện viên tạm quyền.

    Và bây giờ, Tristan Do, một thành viên của ĐTQG Thái Lan tham dự giải đấu lớn nhất châu lục đã có những lời chia sẻ về vụ việc, anh nói: "Tôi muốn ca ngợi Liên đoàn vì quyết định đó... Bởi vì họ thật dũng cảm khi sa thải Rajevac vào thời điểm giải đấu đang diễn ra. Nó không hề dễ dàng nhưng thực sự là quyết định tốt nhất. Ông ta không bao giờ xứng đáng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan".

    Sao gốc Việt gây sốc nặng:

     Tristan Do thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

    Không biết lý do vì sao mà hậu vệ gốc Việt lại có những lời nhận xét tương đối nặng nề như vậy, nhưng quả thực việc sa thải Rajevac đã mang đến một bầu không khí tích cực hơn cho cựu vương Đông Nam Á. Họ ngay lập tức đứng dậy sau thất bại và có được chiến thắng tối thiểu trước Bahrain.

    Vũ Quang Toản | 20:40 14/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...