MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Ở tuổi 52, Tổng thống Liberia vẫn là “vua phá lưới”

    11:22 Thứ tư 20/02/2019 | 2

    Từng là ngôi sao bóng đâ, Tổng thống Liberia George Weah hiện vẫn duy trì thói quen ra sân đá bóng vào thứ 7.

    Mới đây, phóng viên Mike Thomson của BBC đã được mời đến theo dõi một trận đấu của Tổng thống Weah bên trong Bộ Quốc phòng Liberia. Thomson thừa nhận anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời mời đặc biệt này.

    Theo Thomson, đây là trận đấu giữa đội bóng do Tổng thống Weah dẫn đầu, CLB The Weah All Stars, và một đội bóng địa phương gồm các cựu cầu thủ chuyên nghiệp.

    Một trong những cầu thủ đầu tiên mà Thomson thấy khi đến sân là một người đàn ông trung niên, da màu, cao to và mang chiếc áo số 14.

    "Tôi là cầu thủ rê dắt bóng gỏi nhất" – người này khẳng định.

    Và đó không ai khác chính là Tổng thống Weah – cựu cầu thủ của tuyển Liberia và CLB AC Milan, Chelsea và Monaco.

     - Bóng Đá

     Tổng thống Liberia George Weah vẫn thường xuyên ra sân thi đấu. Ảnh: BBC

    Theo ghi nhận của Thomson, những cầu thủ trên sân dường như khá e dè khi đối đầu với ông Weah.

    "Phải chăng vì ngài là tổng thống?" – Thomson hỏi.

    "Không, không, không hề…Họ e dè vì tôi là cầu thủ rê dắt bóng giỏi nhất. Nếu xoạc bóng, họ sẽ tự gây chấn thương mà thôi. Tôi rất giỏi" – Tổng thống Weah nói.

    Tuy nhiên, vài phút sau, HLV Christopher Wreh của CLB The Weah All Stars lại giải thích khác. Sau khi tự hào chia sẻ với Thomson rằng đội của Tổng thống Weah chưa từng bại trận, HLV Wreh cho biết: "Không ai xoạc bóng ông ấy cả. Chúng tôi khuyên đội bạn không tranh chấp bóng với tổng thống."

    Điều này có thể lý giải vì sao ở tuổi 52, Tổng thống Weah vẫn là "vua phá lưới" của đội. Đội của ông giành chiến thắng 3-1 vào ngày hôm đó.

     - Bóng Đá

     CLB The Weah All Stars chưa bao giờ bại trận. Ảnh: BBC

    7 điều về ông George Weah:

    Sinh ngày 1-10-1966, lớn lên trong một khu ổ chuột tại thủ đô Monrovia của Liberia

    Được HLV Arsene Wenger ký hợp đồng chuyển nhượng đến CLB Monaco từ CLB Tonnerre Yaoundé (Cameroon)

    Ra mắt CLB Monaco vào năm 1987 trước khi đầu quân cho CLB AC Milan, Paris Saint-Germain và Chelsea

    Cầu thủ châu Phi duy nhất giành giải Quả bóng vàng của FIFA đến thời điểm hiện tại

    Tranh cử tổng thống lần đầu vào năm 2005 và thất bại trước bà Ellen Johnson Sirleaf

    Theo học và tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh từ một trường đại học ở Mỹ sau khi bị gièm pha thiếu học thức

    Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liberia vào tháng 1-2018

    Cao Lực | 10:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...