MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Arsenal nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 8 cựu danh thủ vô duyên với World Cup: 3 huyền thoại M.U

    09:27 Thứ sáu 25/11/2022

    BongDa.com.vn Tài năng, đẳng cấp không thể giúp 8 gương mặt dưới đây góp mặt ở một VCK World Cup trong lịch sử chơi bóng chuyên nghiệp.

     

    8 - David Ginola

    Cựu danh thủ bóng đá Pháp khiến CĐV mê đắm bởi đôi chân nhanh nhẹn, tư duy chơi bóng thông minh. Xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình, Ginola khoác áo các CLB Newcastle United, Tottenham Hotspur, Aston Villa và Everton.

    Trái ngược màn thể hiện ở CLB, Ginola có sự nghiệp ảm đạm trong màu áo tuyển Pháp. Ginola có vỏn vẹn 17 lần ra sân, ghi được 3 bàn thắng và không góp mặt ở bất kỳ VCK World Cup nào. Cựu tiền vệ tài hoa được xem là tội đồ của Pháp ở trận đấu với Bulgaria thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 1994.

    7 - Alfredo di Stefano

    Huyền thoại Di Stefano trải qua màu áo 3 ĐTQG Argentina, Colombia và Tây Ban Nha. Trái ngược với sự nghiệp lẫy lững cùng Real Madrid, Di Stefano vô duyên trong màu áo tuyển.

    World Cup - Bóng Đá

    Di Stefano là tượng đài của Real Madrid. 

    Ông góp công lớn trên hành trình Tây Ban Nha giành vé lọt vào VCK World Cup 1962. Tuy nhiên, Di Stefano không ra sân bất kỳ phút nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Chile bởi chấn thương.

    6 - George Best

    World Cup - Bóng Đá

    Huyền thoại Best.

    Best là huyền thoại của Man United. Tài năng, đẳng cấp nơi cố danh thủ Quỷ đỏ là điều được giới chuyên môn thừa nhận rộng rãi. Đáng tiếc, Best chưa từng tham dự bất kỳ VCK World Cup nào trong màu áo tuyển Bắc Ireland.

    5 - Eric Cantona

    Cantona là một huyền thoại khác của Man United trong danh sách này. Cantona có 45 lần ra sân, ghi được 20 bàn thắng cho ĐTQG Pháp. Việc Les Bleus không vượt qua vòng loại World Cup 1990 và 1994 là sự đáng tiếc lớn với Cantona. Cựu danh thủ 56 tuổi giải nghệ trước thời điểm Pháp vô địch World Cup 1998.

    4 - George Weah

    Weah là một tượng đài bóng đá châu Phi. Weah có sự nghiệp đáng nhớ cùng AS Monaco và AC Milan. Xuyên suốt 18 năm chơi bóng đỉnh cao, Weah có 75 lần ra sân cho ĐTQG Liberia và không tham dự bất kỳ VCK World Cup nào.

    3 - Ryan Giggs

    Giggs là huyền thoại của Man United. Xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình, Giggs giành 13 chức vô địch giải VĐQG Anh. Tuy nhiên, tài năng của Giggs không thể giúp tuyển xứ Wales lọt vào bất kỳ VCK World Cup nào.

    World Cup - Bóng Đá

    Giggs vô duyên với các VCK World Cup.

    Giggs có tổng cộng 64 lần ra sân và từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2007. Một kết thúc buồn với cựu cầu thủ chạy cánh tài hoa.

    2 - Ian Rush

    Tương tự như Giggs, huyền thoại Ian Rush không có duyên tại các VCK World Cup. Cựu danh thủ Liverpool có 28 bàn thắng cho ĐTQG xứ Wales, bao gồm cú hattrick tại vòng loại World Cup 1994.

    1 - Abedi Pele

    World Cup - Bóng Đá

    Huyền thoại bóng đá châu Phi.

    Pele là một trong những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Ghana. Huyền thoại 58 tuổi chói sáng trên hành trình Ghana vô địch Can Cup 1982. Đáng tiếc, Pele không thể cùng Ghana góp mặt ở bất kỳ VCK World Cup nào xuyên suốt sự nghiệp của mình

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 08:57 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...