MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ đẳng cấp thế giới đến Premier League quá muộn

    08:24 Thứ năm 25/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Được công nhận trên toàn thế giới là giải đấu bóng đá trong nước hay nhất, Premier League thu hút nhiều tài năng sáng giá suốt những năm qua.

    George Weah

    Từng là cầu thủ châu Phi duy nhất trong lịch sử được vinh danh Ballon d'Or (Quả bóng vàng), Weah đóng vai trò quan trọng trong thời gian khoác áo Paris Saint-Germain và AC Milan. Từng đoạt danh hiệu Cầu thủ bóng đá châu Phi của năm 3 lần, bên cạnh việc sở hữu tốc độ nhanh và kỹ năng rê bóng, tuyển thủ Liberia được xem như một tiền đạo đa năng.

    Sau khi rời Milan, Weah trải qua một thời gian ngắn ở Premier League trong màu áo Chelsea và Manchester City. Dù đã giành được FA Cup, song ảnh hưởng lên lối chơi tập thể của trung phong sinh năm 1966 bị hạn chế.

    Laurent Blanc

    Nằm trong thành phần đội tuyển Pháp thống trị bóng đá quốc tế với thành công ở World Cup và EURO, Blanc chơi cho một số đội bóng lớn nhất châu lục bao gồm Barcelona và Inter Milan trước khi chuyển đến Premier League. HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson mong muốn có sự phục vụ của trung vệ giàu kinh nghiệm này sau sự ra đi gây sốc của Jaap Stam đến Lazio.

    Tuy nhiên, việc thích ứng với yêu cầu ở bóng đá Anh khi đã bước qua tuổi 30 khiến Blanc gặp khó. Blanc chật vật trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford khi Man United đánh mất chức vô địch vào tay Arsenal của Arsene Wenger.

    5 cầu thủ đẳng cấp thế giới đến Premier League quá muộn - Bóng Đá

    Man United là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của Blanc.

    Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" chịu 5 thất bại tính đến tháng 12. Bất chấp việc MU trở lại để giành lại chức vô địch vào mùa giải tiếp theo, Laurent Blanc chỉ góp công sức nhỏ. Cầu thủ người Pháp giải nghệ vào cuối mùa giải 2002/03. Nhìn về tổng thể màn trình diễn của Blanc ở MU, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Jari Litmanen

    Điều gì có thể xảy ra với tài năng bóng đá vĩ đại nhất từ trước đến nay của Phần Lan nếu chấn thương không ảnh hưởng đến những năm cuối sự nghiệp của anh?

    Jari Litmanen là một trong những ngôi sao của tập thể Ajax vĩ đại từ giữa những năm 1990. Anh ghi 129 bàn và giúp đội bóng Hà Lan giành 5 chức vô địch quốc gia và Champions League trong sự nghiệp kéo dài 7 năm huy hoàng ở Amsterdam.

    Litmanen đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng sau khi giúp Ajax giành được thành công ở đấu trường châu Âu vào năm 1995, trước khi rời CLB để đến Barcelona 4 năm sau đó. Chỉ sau một mùa giải ở Tây Ban Nha, tiền đạo này chuyển tới Premier League và chơi cho Liverpool.

    Mặc dù giành được UEFA Cup, FA Cup và League Cup dưới thời Gerard Houllier, Litmanen bỏ lỡ cả ba trận chung kết vì chấn thương. Là một siêu sao ở Merseyside, Litmanen ghi 9 bàn sau 43 trận cho "The Kop" trước khi trở lại Ajax. Sau đó, anh ký hợp đồng với Fulham, nhưng không chơi nổi trận nào vì vấn đề ở tim.

    Fernando Hierro

    Được biết tới như một trong những hậu vệ ghi bàn xuất sắc của bóng đá thế giới, Fernando Hierro trở thành trụ cột của Real Madrid trong hơn một thập kỷ, vô địch La Liga 5 lần và giành 3 chức vô địch Champions League. Hierro đẳng cấp từng là cầu thủ ghi bàn kỷ lục mọi thời đại của Tây Ban Nha, anh đóng góp 126 bàn sau 621 lần ra sân cho Real, trong đó có một mùa giải anh ghi 21 bàn ở La Liga.

    5 cầu thủ đẳng cấp thế giới đến Premier League quá muộn - Bóng Đá

    Ghi bàn giỏi, Hierro là trung vệ "của hiếm" trong lịch sử bóng đá.

    Hierro trải qua mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp tại Bolton dưới sự dẫn dắt của Sam Allardyce. Ở tuổi 36, anh tạo ra ảnh hưởng không lớn. Tuyển thủ Tây Ban Nha ra sân 29 lần và ghi một bàn.

    Henrik Larsson

    Vị thế của Larsson với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Celtic minh chứng cho lòng trung thành của anh với đội bóng Scotland. Cựu tuyển thủ Thụy Điển ghi 242 bàn chỉ sau 313 lần ra sân cho "The Hoops", giành 8 danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch quốc gia.

    Từng 2 lần đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và 5 lần giành Vua phá lưới của Scotland, Larsson chọn cập bến Barcelona - nơi anh tận hưởng vinh quang ở La Liga và Champions League. Khi bước vào giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp, Larsson được trao cơ hội ở Premier League với việc gia nhập Manchester United theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn.

    Cầu thủ 35 tuổi này ghi một bàn trong 7 lần ra sân ở Premier League, giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson giành chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tuyển thủ Thụy Điển có thể gây dấu ấn trên đất Anh.

    Minh Đức | 07:54 25/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...