MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Malaysia thua Việt Nam lần trước chỉ do chủ quan"

    15:57 Thứ năm 06/12/2018

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Mạnh Dũng đã có những chia sẻ về đội tuyển Malaysia sau trận đấu vừa qua.

    Trận bán kết lượt về thứ nhất AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Malaysia đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và cống hiến cho người hâm mộ 90 phút thi đấu nghẹt thở. 

    Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã cầm hòa "Voi chiến" thành công ngay trên "chảo lửa" Rajamangala để giành quyền đi tiếp vào chung kết.

    Nhận xét về màn trình diễn vừa qua của tuyển Malaysia, cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đây là một đội bóng đáng gờm và hứa hẹn sẽ là một đối thủ khó nhằn với chúng ta nếu như đoàn quân của thầy Park lọt vào chung kết.

    Cụ thể, Mạnh Dũng chia sẻ: "Malaysia sở hữu một đội hình đồng đều, ổn định cùng tinh thần thi đấu tập thể gắn kết. Nếu tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ này, đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu không dễ dàng.

    Cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Mạnh Dũng cho rằng Malaysia sẽ là đối thủ khó chơi với Việt Nam nếu chúng ta lọt vào chung kết.  

    Trước đó, Malaysia thua chúng ta do chủ quan vì họ nghĩ, có thể áp đảo được các học trò của thầy Park nhờ lối chơi thể lực. Nhưng với việc loạt trận chung kết có hai lượt đi và về, HLV Tan Cheng Hoe có thể sẽ toan tính nhiều hơn nếu tái đấu chúng ta".

    Phi Yến | 14:00 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...