MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • HLV Alfred Riedl: "ĐT Việt Nam vẫn cần thêm kinh nghiệm ở tầm châu lục"

    10:45 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Áo đã chỉ ra điều còn thiếu của ĐT Việt Nam trước khi bước vào thềm Asian Cup 2019.

    Trước khi ĐT Việt Nam bước vào hành trình tại bảng D VCK Asian Cup 2019, HLV Alfred Riedl đã giành những lời đánh giá "có cánh" cho học trò HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Áo còn chỉ ra điều còn thiếu của "những chiến binh sao vàng" lúc này.

    HLV Alfred Riedl:

     Kinh nghiệm là điều còn thiếu đối với ĐT Việt Nam lúc này.

    Ông nói: “Tuyển Việt Nam trong năm 2018 thực sự khiến tôi ấn tượng mạnh. Họ chơi cực tốt ở các giải đấu châu lục như U23 châu Á, ASIAD 18 và vô địch AFF Cup.

    Tuyển Việt Nam hiện nay sở hữu lứa cầu thủ theo tôi còn ấn tượng hơn hẳn lứa cầu thủ mà tôi từng dẫn dắt các giai đoạn trước đây. Và họ còn rất trẻ, có rất nhiều triển vọng trong tương lai. Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển tốt như vậy. Tuy nhiên, ở tầm châu lục như Asian Cup, tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ cần thêm kinh nghiệm và thời gian để đủ sức cạnh tranh thứ hạng cao. Năm nay, nếu tuyển Việt Nam lọt vào vòng 16 đội Asian Cup cũng đã là một bước tiến xuất sắc tiếp ngay sau một năm thành công đầy ấn tượng.

    Đây cũng chính là điều HLV Park Hang-seo và học trò cũng tỏ ra rất âu lo: “Tôi lo lắng khi rơi vào bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh. Tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup 2018, nhưng chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. 

    Tôi chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một đội tuyển đụng độ đối thủ mạnh đến từ Tây Á. Nhưng dù sao, tôi đã cùng tuyển U23 và Olympic Việt Nam thử lửa với các đối thủ này. Các cầu thủ U23 của tôi từng trải qua giải đấu tuyệt vời hồi đầu năm”.

    HLV Alfred Riedl:

     Thầy trò HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Iraq.

    Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen SVĐ Zayed, nơi diễn ra trận đấu với ĐT Iraq vào lúc 20h30 (giờ Việt Nam) tối mai. 

    Tịnh Đế | 10:25 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...