MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Đội tuyển Malaysia đứng trước nhiệm vụ khó khăn giành vé vào bán kết

    18:34 Thứ bảy 24/11/2018

    Dù được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, không dễ để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành trọn 3 điểm trước đội bóng đang dẫn đầu bảng A tại AFF Cup 2018.

    Trong cuộc chiến tam mã ở bảng A giành vé vào bán kết, đội tuyển Malaysia là những kẻ thất thế hơn cả. Trong khi cả Việt Nam và Myanmar đều chỉ cần 1 điểm để đi tiếp, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bắt buộc phải có 3 điểm tuyệt đối.

    Đây rõ ràng sẽ là một nhiệm vụ "khó nhằn" đối với "Harimau Malaya", khi có rất nhiều thứ đang chống lại nhà vô địch AFF Cup 2010.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Malaysia chưa cho thấy sự gắn kết ăn ý. Ảnh: Thuận Thắng.

    Đội hình thiếu ăn ý

    Nhìn lại hành trình của Malaysia từ đầu giải đến nay, có thể thấy họ luôn gặp khó khăn ngay cả khi chỉ phải đối đầu với những đội bóng "cửa dưới".

    Chật vật thắng Campuchia với tỷ số tối thiểu, suýt nữa bị Lào cầm chân và thua "phơi áo" trước đội tuyển Việt Nam, có thể thấy Malaysia dưới thời HLV Tan đang bộc lộ nhiều điểm yếu về mặt nhân sự.

    Trận đối đầu thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm lộ ra hạn chế của hàng công Malaysia bên phần sân của đội khách. Độ sáng tạo của họ yếu kém tới mức Việt Nam chỉ cần lùi sâu là đã có thể làm khó đoàn quân áo vàng một cách dễ dàng. Chiến thuật này cũng gần như hiệu quả với Lào ở trận trước đó.

    HLV Tan sẽ phải tìm ai đó đảm nhiệm vai trò kiến tạo, dù cho đó là một tiền vệ hay tiền đạo. Norshahrul Talaha đã được sử dụng để lấp vào vị trí đó trong hai trận vừa qua, nhưng với việc anh đang là chân sút ghi bàn hàng đầu của đội, thế mạnh của Talaha phải được khai thác ở ví trí cao hơn nữa trên hàng công.

    Không có nhiều lựa chọn nhân sự phù hợp để Malaysia tổ chức chơi cánh. Với một tuần dưỡng sức, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh hứa hẹn trở lại hiệu quả hơn so với trận đối đầu Việt Nam.

    Phong độ của Syazwan Zainon, Akhyar Rashid và Safawi Rasid có thể giúp HLV dễ dàng xoay tua cho vị trí ở bên cánh còn lại. Trong khi đó ở hàng hậu vệ, những sai lầm của Khairul Fahmi có thể khiến HLV phải lựa chọn Farizal Marlias ra sân.

    Myanmar thắng thế về mặt tâm lý

    Bước vào trận "chung kết" ở bảng A, rõ ràng Malaysia gặp vấn đề về tâm lý nặng nề hơn đối thủ. Sau khi có 1 điểm trước Việt Nam, đoàn quân của HLV Antoine Hey chỉ cần thêm một trận hòa nữa là giành vé vào bán kết, trong khi Malaysia bắt buộc phải thắng trên sân nhà.

    Trong buổi họp báo diễn ra trước trận, HLV Hey tỏ ra vô cùng tự tin khi sẵn sàng thách thức đội chủ nhà: "Dù phải đến làm khách, tôi mong rằng sân vận động của Malaysia càng đông càng tốt. Chúng tôi không hề sợ hãi các CĐV đội bạn vì họ đâu có thể xuống sân thi đấu."

    "Đội tuyển Malaysia luôn cầm rất nhiều bóng nhưng lại không thể tạo ra những cơ hội ghi bàn thực sự. Họ thậm chí còn gặp khó khăn trước Campuchia," rõ ràng chiến lược gia người Đức đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ và giành thắng lợi ban đầu trong cuộc chiến tâm lý.

     - Bóng Đá

     HLV Antoine Hey rất tự tin trước cuộc đấu với Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng.

    Đấu pháp khó lường của Myanmar

    Malaysia chắc chắn tấn công để có một chiến thắng, nhưng không ai biết HLV Hey sẽ sử dụng đấu pháp gì trước đối thủ: Chỉ mong 1 điểm để tính đường xa hay cần chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng?

    Nếu Myanmar chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà, HLV Tan sẽ cần chú ý đến miếng đòn phòng ngự phản công sắc bén của đối phương.

    Myanmar cũng đang có một đội hình rất mạnh khi đã cất đi 5 cầu thủ trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Hai trụ cột là trung vệ Pyae Phyo Zaw và tiền vệ Lwin Moe Aung dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát ở Kuala Lumpur.

    Trong khi đó, Hlaing Bo Bo đã ghi hai bàn ở giải đấu năm nay và vẫn sẽ đóng vai trò là trái tim hơi hàng phòng ngự.

    Cơn ác mộng Aung Thu

    Nếu như các cầu thủ tấn công của Malaysia vẫn chưa cho thấy sự thuyết phục, thì ở bên kia chiến tuyến, Aung Thu lại là cái tên khiến mọi hàng thủ tại AFF Cup phải dè chừng.

     - Bóng Đá

     Aung Thu (số 10) là nhân tố nguy hiểm trong đội hình Myanmar. Ảnh: AFF Cup.

    Dù trước giải gặp chấn thương, Aung Thu vẫn kịp thời bình phục và góp mặt trong 3 trận đấu vừa qua. Anh còn được HLV Hey cho ra nghỉ sớm ở trận đấu trước để dưỡng sức cho cuộc chiến đối đầu Malaysia.

    Hai năm trước, Aung Thu gần như đã "khủng bố" hàng phòng ngự của "Harimau Malaya" bằng tốc độ và kỹ năng cầm bóng của mình. Anh được ESPN so sánh có cùng vóc dáng và lối chơi tương tự với tiền đạo số một của Manchester City, Sergio Anguero. Ở giải đấu năm nay, Aung Thu cũng đã có hai pha lập công.

    Nếu HLV Tan Cheng Hoe không có đấu pháp khóa chặt số 10 của Myanmar, rất có thể Malaysia sẽ một lần nữa phải ôm hận nhìn đối thủ giành tấm vé vào vòng bán kết.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Malaysia tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng A AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    Bích Hiền | 17:57 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...