MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/7: Công Phượng chạy xe siêu khủng trước ngày ra mắt CLB Bỉ

    21:51 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Bầu Đức không sợ thất bại cùng bóng đá Việt Nam; Công Phượng chạy xe siêu khủng; Thủ môn Bửu Ngọc khoác áo Phố Hiến,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin tối nay 4/7.

    Công Phượng chạy xe siêu khủng trước ngày ra mắt Sint-Truidense V.V

    Công Phượng vừa đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh đang vui vẻ tập xe phân khối lớn. Chân sút xứ Nghệ rất vui vẻ tận hưởng những ngày vui vẻ cuối cùng ở Việt Nam trước khi sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint-Truidense V.V. Vào 10h00 sáng mai (5/7) tại TP.HCM, Công Phượng sẽ chính thức ký hợp đồng với đội bóng Bỉ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 4/7: Công Phượng chạy xe siêu khủng trước ngày ra mắt CLB Bỉ - Bóng Đá

    Công Phượng chơi Siêu xe trước ngày ký hợp đồng với CLB Bỉ. 

    Bầu Đức không sợ thất bại cùng bóng đá Việt Nam

    Sau khi thành công với lứa đào tạo trẻ, Bầu Đức một lần nữa trở thành người tiên phong trong việc xuất ngoại những tài năng trẻ nổi bật nhất của HAGL. Tuy nhiên, các chuyến 'du học' của Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đều không mang lại ý nghĩa về mặt chuyên môn. Nói về vấn đề này, Bầu Đức khẳng định điều ông muốn hướng tới là giúp bóng đá Việt Nam được cả thế giới biết đến. "Thành bại, hay vấn đề tiền bạc không thể nói trong khía cạnh cống hiến cho bóng đá. Nếu lấy kết quả để soi xét thì chúng ta phải nhìn lại xuất phát điểm như thế nào. Tôi chỉ là người tiên phong, muốn làm những điều tốt cho bóng đá nước nhà. Cầu thủ HAGL đi nước ngoài thi đấu thì bóng đá Việt Nam được thế giới biết đến.

    Chúng ta muốn làm bóng đá chuyên nghiệp thì nhất định phải hòa nhập với bóng đá thế giới, cầu thủ Việt Nam phải đến ngày đi ra các CLB châu Á, châu Âu chơi bóng. Đi mới học được nhiều thứ, mở mang tầm nhìn để về phục vụ cho bóng đá Việt Nam. Nếu sợ thất bại thì làm sao cầu thủ Việt Nam dám xuất ngoại. Chẳng lẽ chắc mẩm đi Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu phải thành công thì mới dám đi. Không ai có thể nói trước điều đó và điều cần đầu tiên là phải dám đi, được đi nước ngoài chơi bóng,” Bầu Đức nói về lứa học viện khóa I HAGL JMG được thi đấu nước ngoài.

    Thủ môn Bửu Ngọc khoác áo Phố Hiến

    CHÍNH THỨC: Đội bóng của Martin Lo tậu cựu sao ĐT Việt Nam nâng cấp hàng thủ (Bữu Ngọc) - Bóng Đá

    Bửu Ngọc ký hợp đồng với CLB Phố Hiến. 

    Được biết, CLB Phố Hiến FC đã công bố tân binh chất lượng nhằm nâng cấp hàng thủ trong giai đoạn chuẩn bị cho lượt về Hạng Nhất 2019. Tiếp đà hưng phấn, ở quãng nghỉ giữa mùa giải, đội bóng của Martin Lo có sự bổ sung đáng chú ý là Trịnh Duy Long từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và mới đây, theo thông tin từ Fanpage chính thức của đội chủ sân PVF, CLB đã chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Trần Bửu Ngọc dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bởi lẽ, ở giai đoạn lượt đi, thủ thành gốc Đồng Tháp đã thanh lý hợp đồng với CLB Thanh Hoá.

    FIFA buộc Hải Phòng đền bù gần 5 tỷ cho  ngoại binh Errol Anthony Stevens

    Vụ lùm xùm giữa ngoại binh Errol Anthony Stevens và CLB Hải Phòng từ mùa giải 2018 đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Việt Nam. Cả 2 bên đã không có tiếng nói chung và tiền đạo người Jamaica đã quyết định bỏ về nước và khởi kiện đội bóng thành phố Cảng từ tháng 02/2019. Đến chiều hôm nay (04/07), sau thời gian thụ lý, FIFA ra thông cáo cho rằng CLB Hải Phòng vi phạm quy định và phải đền bù khoảng 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng) cho Stevens. Số tiền này bao gồm lương thưởng, phí lót tay, phí xử kiện và phí tổn thất tinh thần cho tiền đạo 33 tuổi. Theo hợp đồng, lương của chân sút 33 tuổi là 8.000 USD/tháng. Về phía CLB Hải Phòng sẽ có 45 ngày để thanh toán, nếu không sẽ bị cấm chuyển nhượng 3 năm, thậm chí bị cấm thi đấu.

    Phương Nam | 21:45 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...