MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Truyền thông Hàn Quốc: Công Phượng hãy quên xứ sở Kim Chi và toả sáng ở châu Âu

    20:00 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Ngày mai (05/07), Nguyễn Công Phượng sẽ ký kết hợp đồng với Sint-Truidense và từ Hàn Quốc, nhiều trang báo đã dành những lời khuyên cho chàng tiền đạo người Việt Nam.

    Nguyễn Công Phượng đang chuẩn bị hoàn tất những công đoạn sau cùng hợp đồng với CLB Sint-Truidense. Theo lịch trình, vào sáng ngày mai (05/07), tiền đạo 24 tuổi sẽ có buổi ký kết hợp đồng với đại diện đội bóng đến từ Bỉ tại TP.HCM.

    Truyền thông Hàn Quốc: Công Phượng hãy quên xứ sở Kim Chi và toả sáng ở châu Âu - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ sang CLB Sint-Truidense thi đấu.

    Trong những ngày qua, không chỉ truyền thông Việt Nam mà các trang báo từ Thái Lan, châu Á đến Bỉ đều liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất. Ở đó, truyền thông Bỉ dành cho tiền đạo gốc Nghệ An những lời khen có cánh. Cụ thể, trang Nieuwsblad nhận định: "Đến CLB Sint-Truidense Công Phượng hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới trên hàng công.

    Cầu thủ này có thể chơi tốt ở vị trí số 10, thậm chí là dạt sang 2 biên và nếu trong trường hợp cấp bách thì Công Phượng vẫn đá trung phong rất tốt. Nhìn chung, cậu ấy có thể đá ở tất cả các vị trí trên hàng công và sẽ có nhiều cơ hội thể hiện ở Sint-Truidense."

    Tuy nhiên, các trang báo Hàn Quốc - nơi đã từng rất quan tâm đến những bước tiến của Công Phượng trong quãng thời gian khoác áo Incheon United cũng có những lời khuyên rất chân thành. Đầu tiên, trang Starnews viết: "Từ khi được uốn nắn dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, Công Phượng đã tiến bộ rất nhiều. Có thể kể đến màn trình diễn đáng khen ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. 

    Truyền thông Hàn Quốc: Công Phượng hãy quên xứ sở Kim Chi và toả sáng ở châu Âu - Bóng Đá

     Công Phượng thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2019.

    Tuy nhiên, khi sang khoác áo cho Incheon United, tiền đạo người Việt Nam đã không thể hoà nhập tốt. Giao tiếp dường như là rào cản không nhỏ với tiền đạo này và cuối cùng, anh đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ở Incheon United để chuyển sang châu Âu thi đấu."

    Còn tờ Xportsnews cho biết: "Đầu mùa giải 2019, Công Phượng đã chơi trong màu áo Incheon United và có 9 lần ra sân. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng nhưng tiếc là không ghi được bàn thắng nào và cũng không thể hiện được nhiều. Vì thế, Incheon và Công Phượng đã không thể tiếp tục gắn bó đến hết thời hạn của bản hợp đồng.

    Truyền thông Hàn Quốc: Công Phượng hãy quên xứ sở Kim Chi và toả sáng ở châu Âu - Bóng Đá

     Truyền thông Hàn Quốc hy vọng Công Phượng sẽ toả sáng tại châu Âu.

    Đầu tháng 6 vừa qua, Công Phượng đã phải đi tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Paris FC hay Clemont Foot đều đã được liên hệ nhưng cuối cùng, Bỉ mới là nơi mà Công Phượng sẽ đến thi đấu. Điều cậu ấy cần làm lúc này là quên đi tháng ngày chưa thành công ở xứ sở Kim Chi và tiếp tục cố gắng để toả sáng tại châu Âu."

    Đăng Huy | 18:08 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...