MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • CHÍNH THỨC: Vá hàng thủ, HAGL chiêu mộ cựu thủ môn U23 Việt Nam

    13:21 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn HAGL đã có sự bổ sung đáng chú ý ở hàng phòng ngự khi chiêu mộ thành công thủ môn của U23 Việt Nam.

    HAGL đã kết thúc V-League 2019 với những kết quả khả quan. Họ đã giành được 35 điểm sau 26 vòng, ghi được 45 bàn và thủng lưới 46 bàn, cán đích ở vị trí thứ 8 trên BXH.

    Ngoài ra, tiền vệ Trần Minh Vương cũng đoạt danh hiệu Vua phá lưới nội với 12 bàn thắng (nhiều hơn Văn Quyết 3 bàn). Tiếp đà sau một mùa giải có những tín hiệu khả quan, BLĐ đội chủ sân Pleiku đã có động thái chiêu mộ tân binh từ rất sớm.

    Hướng tới V-League 2020,HAGL liên tiếp nói lời chia tay với 1 số cái tên đáng chú ý. Có thể kể đến: Phạm Hoàng Lâm (về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương (cho CLB TP.HCM mượn), Thân Thắng Toàn, Kim Bong-jin, Wieger Sietsma,...

    CHÍNH THỨC: Vá hàng thủ, HAGL chiêu mộ cựu thủ môn U23 Việt Nam - Bóng Đá

      GĐĐH Nguyễn Tấn Anh ký kết hợp đồng với Damir. Ảnh: Next Sport.

    Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Pleiku đã hoàn tất hợp đồng chiêu mộ với trung vệ Damir Memovic từ SLNA để gia cố thêm hàng thủ của đội. Đây là một bước đi mang tính chiến lược khi hàng phòng ngự luôn là điểm yếu của đội bóng Phố Núi. Hiện tại, các điều khoản cơ bản trong hợp đồng đều chưa được tiết lộ.

    Và mới đây, theo thông tin trên Fanpage chính thức của HAGL, đội bóng tiếp tục có sự gia cố cho hàng thủ khi đạt thoả thuận chuyển nhượng với thủ thành Trần Bửu Ngọc. Có thể xem đây là 1 sự bổ sung chất lượng và cần thiết trong tình hình hiện tại của đoàn quân HLV Lee Tae-hoon.

    Trần Bửu Ngọc sinh năm 1991, đi lên từ bóng đá Đồng Tháp. Với chiều cao trên 1m90 lý tưởng, anh từng được gọi lên U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Falko Goetz và bắt chính ở SEA Games 26. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong trận đấu giao hữu với Arsenal tháng 07/2017 tại Mỹ Đình khi được tung vào sân ở hiệp 2.

    CHÍNH THỨC: Vá hàng thủ, HAGL chiêu mộ cựu thủ môn U23 Việt Nam - Bóng Đá

     CLB HAGL thông tin về tân binh Trần Bửu Ngọc.

    Ở nửa đầu mùa giải năm ngoái, Bửu Ngọc còn là người của CLB Thanh Hoá. Tuy nhiên, sau thời gian không được ra sân thường xuyên, anh về đầu quân cho Phố Hiến FC ở giai đoạn lượt về. Ở đội bóng tỉnh Hưng Yên, thủ thành gốc Đồng Tháp đã có những cống hiến quan trọng giúp cho đội nhà giành vị trí thứ 2 chung cuộc tại Hạng Nhất 2019, qua đó giành được tấm vé dự trận play-off cuối mùa giải với chính CLB Thanh Hoá. Tiếc là anh đã không thể cùng đoàn quân HLV Hứa Hiền Vinh có được tấm vé thăng hạng V-League sau khi để thua 0-1 ở trận đấu tại sân Vinh.

    Trên trang cá nhân của thủ thành sinh năm 1991, anh tâm sự: "Tất cả đã xong, môi trường mới, BHL và anh em đều mới nên cố gắng thật nhiều để được thành công."

    Đăng Huy | 12:51 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...