MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Chuyên gia Việt: Không phải nước Pháp, đây mới là điểm đến thích hợp với Công Phượng

    19:46 Thứ tư 12/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra những nhận định xung quanh việc Nguyễn Công Phượng chuẩn bị đến Pháp để thử việc tại Ligue 2.

    Nguyễn Công Phượng đang trở thành tiêu điểm chú ý của NHM Việt Nam sau khi King's Cup 2019 khép lại. Tiền đạo sinh năm 1995 hiện đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Incheon United vào ngày 02/06 vừa qua. Nhiều thông tin cho rằng Công Phượng sẽ sang Paris FC (đang đá tại Ligue 2) thử việc trong 1 tháng trước khi đi đến quyết định có ký hợp đồng hay không.

    Chuyên gia Việt: Không phải nước Pháp, đây mới là điểm đến thích hợp với Công Phượng (Nguyễn Thành Vinh) - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc?

    Trước thông tin này, nhiều chuyên gia Việt Nam đã có những nhận định. Đầu tiên, BLV Quang Huy chia sẻ: "Công Phượng không đến Pháp thì biết đi đâu? Ở Incheon, cậu ấy không có nhiều cơ hội ra sân. Quay lại HAGL thì cũng không hay vì HAGL đang ổn định, Công Phượng trở về cũng ít nhiều tạo nên sự xáo trộn. Nếu có trở về, có lẽ thời điểm đầu mùa giải sẽ ổn thoả hơn."

    Còn mới đây, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cũng cho biết trên Soha: "Việc HAGL quyết định cho Công Phượng sang Pháp tất nhiên đã có những cân nhắc và tính toán từ trước. Thế nên ta hoàn toàn tôn trọng. Nhưng ở một mức độ nào đó, cá nhân tôi nghĩ đội bóng Phố Núi khá tham vọng. Công Phượng nên ở lại tiếp tục cống hiến cho CLB chủ quản hơn là ra nước ngoài thi đấu.

    Sau những lần thất bại trước đây, rõ ràng việc đi nước ngoài vào thời điểm này sẽ là một canh bạc mạo hiểm. Nếu tốt thì không sao cả, còn không sẽ đẩy cầu thủ vào sự mất tự tin trong tâm lý và cảm giác bóng. Đặt giả thuyết CP10 được ra sân đều đặn ở HAGL trong giai đoạn lượt về V-League 2019 không chỉ tốt cho cá nhân cậu ấy, cho HAGL mà còn có lợi cho cả ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022."

    Đăng Huy | 19:41 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...