MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Buffon, Casillas và 8 danh thủ khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất

    19:17 Thứ bảy 25/03/2017 | 1

    Goal.com điểm lại những cầu thủ có nhiều lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia nhất lục địa già. Trong đó nổi bật là 2 tượng đài Gianluigi Buffon và Iker Casillas.

     - Bóng Đá

     10. Marko Kristal (Estonia - 143 trận): Trong 13 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ sinh năm 1973 đã ghi 9 bàn thắng. 

     - Bóng Đá

     9. Thomas Ravelli (Thụy Điển - 143 trận): Thủ thành huyền thoại người Thụy Điển từng giúp đội tuyển quê nhà giành vị trí thứ 3 tại World Cup 1994 và có cho mình danh hiệu Quả bóng bạc cùng năm đó.

     - Bóng Đá

     8. Anatoliy Tymoshchuk (Ukraine - 144 trận): Cầu thủ kỳ cựu sinh năm 1973 vừa chính thức treo giày vào năm ngoái để đảm nhận một vị trí trong ban huấn luyện của CLB Zenit Saint Petersburg.

     - Bóng Đá

     7. Robbie Keane (CH Ireland - 146 trận): 18 năm, 146 trận và 68 bàn thắng, sẽ còn lâu người hâm mộ CH Ireland mới lại được chứng kiến một chân sút mẫu mực và vĩ đại như Robbie Keane.

     - Bóng Đá

     6. Anders Svensson (Thụy Điển - 148 trận): Luôn là gương mặt thường trực xuất hiện ở hàng tiền vệ của tuyển Thụy Điển từ năm 1999 đến 2013, cựu danh thủ sinh năm 1976 đang nắm kỷ lục về số lần khoác áo "Những chiến binh Viking", nhiều hơn siêu sao Ibrahimovic 32 trận.

     - Bóng Đá

     5. Lothar Matthaus (Đức - 150 trận): Trong 2 thập kỷ cống hiến, huyền thoại người Đức giúp "Cỗ xe tăng" chinh phục chức vô địch châu Âu năm 1980 và chức vô địch thế giới 10 năm sau đó.

     - Bóng Đá

     4. Martin Reim (Estonia - 157 trận): Hiện tại ở tuổi 45, Martin Reim vẫn đang thi đấu trong màu áo CLB quê nhà Viimsi và thường xuyên được gọi lên tuyển quốc gia ở mỗi giải đấu lớn nhỏ.

     - Bóng Đá

     3. Vitalijs Astafjevs (Lativa - 167 trận): Cựu tiền vệ sinh năm 1971 xứng đáng là tấm gương cho mọi thế hệ cầu thủ Latvia noi theo. Trong 18 năm cống hiến, Astafjevs giúp đội tuyển quê nhà giành 5 chức vô địch Baltic Cup.

     - Bóng Đá

     2. Iker Casillas (Tây Ban Nha - 167 trận): Có cho mình những vinh quang cao quý nhất ở cả cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia nhưng thủ môn huyền thoại của La Roja đang dần phải nhường vị trí cho người kế nhiệm David De Gea vì lý do tuổi tác và phong độ.

     - Bóng Đá

     1. Gianluigi Buffon (Italy - 168 trận): Trái ngược với đồng nghiệp Casillas, tuổi tác không thể làm ảnh hưởng đến phong độ của Gigi. Lão tướng 39 tuổi vừa kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp bằng chiến thắng 2-0 trước Albania. World Cup 2018 cũng là giải đấu cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến những pha bay lượn của thủ thành huyền thoại của đất nước hình chiếc ủng.

    Dũng Sĩ | 17:08 25/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...