MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Cơ hội nào cho tuyển Ý tại EURO 2024?

    22:27 Thứ bảy 02/03/2024

    BongDa.com.vn Thi đấu phập phù trong thời gian vừa qua, nhưng cơ hội vẫn không phải là ít đối với Azzurri.

    Ý là đương kim vô địch EURO sau khi đánh bại Anh trong trận chung kết gay cấn tại sân vận động Wembley. Kể từ đó, đội bóng đã gặp khó khăn khi Azzurri không thể giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup 2022. La Nazionale giành được suất tham dự EURO năm 2024 sau trận hòa không bàn thắng đầy căng thẳng với Ukraine. Tất cả những người yêu bóng đá đều thấy rõ rằng đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup và 2 lần tại EURO đang trở nên mong manh dễ vỡ.

    Trong hơn một thập kỷ qua, thành tích của đội bóng màu Thiên thanh không được tốt. Italia không thể vượt qua vòng bảng ở cả hai kỳ World Cup 2010 và 2014, đồng thời không vượt qua được vòng loại ở các giải đấu năm 2018 và 2022. Lần duy nhất họ thành công là ở EURO 2020, vô địch trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

    Người hùng tuyển Ý tiết lộ nét tương đồng của Azzurri với 1 CLB - Bóng Đá

     Đừng đánh giá thấp người Ý!

    Bảng đấu khó khăn tại UEFA EURO 2024

    Còn một tin xấu nữa cho La Nazionale khi Ý được xếp vào bảng B của UEFA EURO 2024 cùng với Tây Ban Nha, Croatia và Albania. Đây rõ ràng là một trong những bảng đấu khó nhất ở giải đấu này, khi nhiều người cho rằng đây là “bảng tử thần”. Nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra vì các nhóm hạt giống được sắp xếp dựa trên vị trí trong giai đoạn vòng loại. Bồ Đào Nha được xếp hạng 1 trong khi Italia có thứ hạng tệ hại là 18.

    Tại EURO 2024, Azzurri sẽ gặp Albania vào ngày 16/6, sau đó là 2 trận còn lại ở vòng bảng. Vậy lần này đội bóng có thể thi đấu như thế nào? Triển vọng cụ thể là gì?

    Buffon hy vọng vào thành công của Italia

    Gianluigi Buffon, người khoác áo tuyển Ý nhiều nhất vẫn hy vọng vào cơ hội của đội nhà, bất chấp những khó khăn. Anh cho rằng Azzurri cần phải tự tin bước vào giải đấu. “Bảng này hơi giống bảng chúng tôi đã có tại EURO 2012 với Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Ireland,” Buffon nói.

    Năm 2012, Ý cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 3 nhưng đứng thứ hai trong bảng đấu, sau khi hòa Tây Ban Nha, Croatia và đánh bại Ireland. Cuối cùng, Azzurri tiến đến trận chung kết chỉ để thua Tây Ban Nha với một màn trình diễn tuyệt vời.

    Ở tuổi 40, Gianluigi Buffon vẫn chưa dừng lại! - Bóng Đá

    Buffon vẫn rất tự tin.

    Thể thức của EURO 2024

    Thể thức EURO 2024 cho phép 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng tiếp theo, đồng nghĩa với việc Ý có cơ hội tốt để vượt qua vòng bảng ngay cả khi không ở trong 2 vị trí đầu tiên. Từ đó trở đi là những trận knock-out nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, với lịch sử thù địch, Tây Ban Nha và Croatia cũng sẽ không mấy hào hứng khi gặp Azzurri sớm như vậy trong giải đấu.

    Buffon cho rằng vẫn còn thời gian để Ý tiến bộ trước tháng Sáu. Anh cảm thấy sẽ chỉ có 3-4 đội có đội hình mạnh hơn họ như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Anh. Cựu thủ môn nói thêm đầy hy vọng: “Khi chúng tôi chơi bóng như một khối thống nhất, cùng một mục tiêu, tôi không biết có bao nhiêu đội thực sự mạnh hơn chúng tôi”.

    HLV Luciano Spalletti, người từng dẫn dắt Inter Milan, Napoli, Roma, cũng tự tin. “Mọi chuyện có thể diễn ra tốt hơn, nhưng sau đó chúng tôi lại rơi vào nhóm hạt giống số 4. Và đừng bao giờ quên rằng chúng ta là nước Ý”, ông nói.

    Đăng Nguyễn | 21:57 02/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...