MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • 15h30 ngày 06/03, SLNA vs Persija Jakarta: Đại chiến vì ngôi đầu

    09:28 Thứ ba 06/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cả SLNA và Persija Jakarta đều nhắm đến một chiến thắng để đoạt lấy ngôi đầu bảng H AFC Cup 2018 trước khi loạt trận lượt về diễn ra.

    SLNA đang gây ra một bất ngờ khá lớn tại AFC Cup 2018. Dù rơi vào một bảng đấu rất khó với những đối thủ nhiều kinh nghiệm tại sân chơi châu lục như Persija Jakarta hay nhà vô địch năm 2015, Johor Darul Tazim FC, tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại thể hiện một phong độ thuyết phục khi chễm trệ ở ngôi đầu cùng 6 điểm tuyệt đối.

    Trong đó, phải kể đến chiến thắng 2-0 trước Johor Darul Tazim ở vòng đấu trước. Các cầu thủ trẻ của SLNA đã trình diễn một thứ bóng đá già dơ đến mức khó tin. Họ áp đặt lối chơi, vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Văn Đức. Sau đó chủ động chơi chậm, chờ đối thủ nôn nóng dâng cao và kết liễu trận đấu với một tình huống phản công sắc lẹm.

     - Bóng Đá

     SLNA cần giành trọn 3 điểm để giữ thế thượng phong trên BXH.

    Ngoài ra, cũng phải kể đến sự tiến bộ trông thấy của hàng thủ dưới sự chỉ đạo của Quế Ngọc Hải. Đội bóng chủ sân Vinh là đội duy nhất chưa thủng lưới của bảng H. Nếu tính cả trận đấu với Quảng Nam tại Siêu cúp, SLNA đang có hiệu suất giữ sạch lưới rất ấn tượng với chỉ 1 bàn sau 270 phút thi đấu chính thức. 

    Về lực lượng, cả hai bên đều không có được đội hình ưng ý nhất. Đội khách sẽ thiếu vắng trung vệ Jaimeson ngoại binh vì bị treo giò. Cầu thủ người Brazil đã phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 3-0 trước Tampines Rovers hồi tuần trước. Trong khi đó, SLNA sẽ không có sự phục vụ của Ngọc Toàn, và 2 thủ thành Nguyên Mạnh (gẫy tay), Văn Hùng (căng cơ).

    Cái tên hàng thủ SLNA phải chú ý nhiều nhất chính là Marko Simic, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn thắng. Tiền đạo người Croatia này cũng từng có thời gian chơi bóng tại Việt Nam nên không xa lạ gì với SLNA.

     - Bóng Đá

     Marko Simic đang có phong độ rất cao.

    Tại AFC Cup 2018, chỉ có đội dẫn đầu bảng mới chắc suất giành quyền đi tiếp. Vì thế, SLNA cần một chiến thắng, hoặc chí ít là 1 điểm để đảm bảo lợi thế trước khi loạt trận lượt về diễn ra vào tuần sau. Nếu để thua, Văn Đức và các đồng đội sẽ bị chính đối thủ vượt qua do hơn về hiệu số đối đầu. 

    Dự đoán: 2-1 

    Đội hình dự kiến: 

    SLNA: Văn Tiến, Thế Cường, Ngọc Hải, Văn Khánh, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Olaha.

    Persija Jakarta: Daryono, Saputra, Abdurahman, Cahyo, Hehanusa, Widodo, Bambang, Ivan Carlos, Marko Simic, Rohit Chand, Setiawan.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 06/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...