MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Bình Dương suýt bị cầm hòa, Lê Huỳnh Đức nói thẳng về Tiến Linh

    09:29 Chủ nhật 10/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã dẫn trước 3-0 khi chạm trán SLNA nhưng Bình Dương vẫn trải qua một ngày thi đấu thót tim khi để đối thủ gỡ lại 2 bàn chỉ trong 3 phút.

    Chạm trán SLNA tại Gò Đậu, Bình Dương sớm có lợi thế khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 50 phút thi đấu nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi Văn Huy Vương nhận thẻ đỏ ở phút 55 còn tân binh Charles Atshimene có pha lập công để đảm bảo cách biệt an toàn cho đại diện đất Thủ.

    Thế nhưng, chỉ trong vòng 3 phút từ 84 đến 87, Bình Dương lại để Michael Olaha rồi Trần Mạnh Quỳnh liên tiếp chọc thủng lưới, qua đó phải trải qua khoảng thời gian cuối trận trong lo sợ về việc bị cầm hòa. 

    Bình Dương suýt bị cầm hòa, Lê Huỳnh Đức nói thẳng về Tiến Linh - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức chưa hài lòng khi Bình Dương để SLNA gỡ lại 2 bàn trong thời gian ngắn. Ảnh: CLB Bình Dương. 

    Lên tiếng về màn thể hiện vẫn còn nhiều điểm chưa tốt của đội nhà cùng phong độ của chân sút trụ cột Nguyễn Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức có phát biểu được báo Thanh Niên dẫn lời cho biết: "Hiệp 2 Bình Dương chơi tốt hơn, kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Tôi an tâm trục giữa của đội bóng nhưng chưa hài lòng 2 hành lang biên, cánh trái và phải thay đổi liên tục.

    Dù dẫn 3-0 nhưng tôi thấy CLB Bình Dương còn nhiều việc phải làm. Cầu thủ thay người chưa đáp ứng trong khi cả đội chủ quan, nghĩ đối thủ dễ ăn nên nhào lên tìm bàn thắng. Đến khi người ta gỡ bàn lại hoang mang. Các cầu thủ vào sân phải chơi kiểm soát, giữ nhịp tốt hơn.

    Ngoài ra, tôi chúc mừng Tiến Linh đã có bàn thắng. Hôm nay, trục giữa của tôi làm tốt. Họ hoạt động cật lực, tạo nhiều khoảng trống cho Tiến Linh ghi bàn. Tiến Linh đã lấy được cảm giác, càng ngày chơi tốt hơn".

    Phi Yến | 08:59 10/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...