MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Vượt mặt Messi, Salah là ứng cử viên số 1 cho Quả bóng vàng 2018

    17:54 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Với phong độ hủy diệt trong màu áo Liverpool, Salah có nhiều cơ hội để tranh đua Quả bóng vàng.

    Salah trở thành sát thủ săn bàn đáng sợ không chỉ ở nước Anh mà ở cả đấu trường châu Âu. Tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng, liên tiếp ghi bàn, tiền đạo Ai Cập góp phần giúp Liverpool giành vé vào chơi trận chung kết Champions League sau 11 năm vắng bóng.

     - Bóng Đá

     Salah vượt mặt Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng.

    Việc có mặt tại Kiev giúp Salah vượt mặt Neymar, sánh ngang Messi cùng Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng 2018. Không những vậy, mới đây, theo biểu giá cược của William Hill, ngôi sao số 11 còn đứng trên cả siêu tiền đạo người Argentina.

    Theo đó, Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah cùng chung tỉ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6), Lionel Messi xếp sau với tỉ lệ 4/1, Neymar đồng hạng Kevin de Bruyne ở 12/1. Nếu có thể dẫn dắt The Kop đăng quang vương miện Champions League, chân sút 25 tuổi sẽ nắm nhiều lợi thế để tiến gần Ballon D’or.

    Tới nay, Ronaldo, Salah và Messi cũng là 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường. Ngoài ra, cuộc đua "Chiếc giày vàng" châu Âu của 3 ngôi sao cũng vô cùng gây cấn. "El Pulga" đang là cái tên dẫn đầu danh sách.

     - Bóng Đá

     Salah vẫn còn trận chung kết để chứng tỏ bản thân.

    Dù gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu tại Anfield, tuy nhiên, ngôi sao Ai Cập dần chứng tỏ được đẳng cấp bản thân cũng như khiến những kẻ từng dè bỉu phải hối hận. Anh là dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League. Không những vậy, cựu sao Roma còn đứng trước cơ hộ xô đổ kỷ lục 42 bàn của Cristiano Ronaldo trên mọi mặt trận ở mùa giải 2007/08.

    Trước đó, cựu sao Manchester United Robbie Savage hết lời khen ngợi Salad. Ông thẳng thừng tuyên bố: "Đừng bận tâm đến giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của PFA nữa. Nó chẳng là gì cả. Hãy trao ngay Quả Bóng Vàng cho Salah. Cậu ấy quá tuyệt vời, không thể tin nổi".

    Còn Steven Gerrard cho rằng Salah xuất sắc hơn cả Messi, Ronaldo. Cựu sao Liverpool thốt lên: "Thật khó để so sánh cậu ấy với Ronaldo, Messi, bởi họ đã duy trì sự ổn định trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vào lúc này, Mohamed Salah mới là cầu thủ hay nhất thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa".

    Salah vẫn còn cuộc chiến World Cup cùng với Ai Cập. Thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia ảnh hưởng không ít đến kết quả Ballon D’or. Anh hiện là “đấng cứu thế” cho niềm kiêu hãnh, niềm tin của một dân tộc. Một mình tiền đạo 25 tuổi gồng gánh đội nhà vượt những rào cản, những cuộc hỗn chiến để đặt chân lên nước Nga.

    Salah biết dùng cái đầu để chơi bóng. Điều đó khiến anh đọc trận đấu tốt, di chuyển và chạy chỗ thông minh. Tiền đạo 25 tuổi vẫn còn chặng đường dài để chiến đấu. Song với phẩm chất cùng tài năng, anh chắc sẽ làm nên chuyện tại chung kết Champions League cũng như World Cup 2018.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...