MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Vừa giành chiến thắng, thầy Park tranh thủ "đọc vị" Philippines ngay trên máy bay

    16:21 Thứ hai 03/12/2018

    BongDa.com.vn Trên chuyến bay trở về Việt Nam sau trận thắng trước ĐT Philippines, HLV Park Hang-seo vẫn miệt mài phân tích đối thủ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu lượt về.

    Với những thay đổi chiến thuật hợp lý, HLV Park Hang-seo đã giúp cho ĐT Việt Nam giành được chiến thắng 2-1 ngay trên sân Panaad của ĐT Philippines. Kết quả này giúp cho "Những ngôi sao vàng" nắm giữ nhiều lợi thế trước trận Bán kết lượt về.

    Vừa giành chiến thắng, thầy Park tranh thủ

     HLV Park Hang-seo theo dõi lại trận Bán kết lượt đi trên máy bay. Ảnh: Lâm Thoả.

    Dù đã lập một chiến tích rất quan trọng như vị chiến lược gia người Hàn vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình thông qua thái độ làm việc. Cụ thể, trong chuyến bay cùng các cầu thủ trở về Việt Nam, thầy Park vẫn miệt mài theo dõi, phân tích lại trận đấu ngay trên ghế ngồi của mình. Có thể thẩy thấy ông đang "bắt mạch" những vấn đề còn tồn tại của ĐT Việt Nam cũng như tìm ra những điểm yếu của đội bạn.

    Trong trận Bán kết lượt đi vừa qua, tờ Fox Sports Asia đánh giá rất cao nhãn quan chiến thuật cùng những điều chỉnh nhân sự rất tinh tế của vị thuyền trưởng 59 tuổi này. Cụ thể cây bút Gabriel Tan nhận định: "Một trong những thay đổi nhân sự mang tính quyết định cho chiến thắng này chính làviệc ông dùng bộ đôi Đức Huy - Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì sử dụng Quang Hải - Xuân Trường như những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Chính khả năng tranh chấp, thu hồi bóng của Đức Huy, Hùng Dũng đã hạn chế rất nhiều pha phối hợp trung lộ hay những đường phát triển bóng của các cầu thủ Philippines."

    Trận Bán kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 06/12 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 16:00 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...