MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Vòng loại Cúp Quốc gia 2018: HAGL phô diễn sức mạnh, Hà Nội và TP.HCM thắng chật vật

    09:30 Thứ ba 10/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sao U23 Việt Nam giúp HAGL đánh bại Than Quảng Ninh tới 5 bàn không gỡ, các đại diện V-League còn lại khá chật vật đánh bại đội bóng hạng Nhất, đó là những điểm nhấn của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018.

    Tâm điểm của vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018 là cuộc đối đầu giữa HAGL và Than Quảng Ninh trên sân Pleiku. Sau thảm bại 0-5 trên sân Hà Nội tại vòng 4 V-League 2018, giới mộ điệu đều dự đoán đoàn quân Dương Minh Ninh phải đối mặt muôn vàn khó khăn trước một Than Quảng Ninh đang sở hữu mạch bất bại từ đầu mùa.

    Vòng loại Cúp Quốc gia 2018: HAGL phô diễn sức mạnh, Hà Nội và TP.HCM thắng chật vật - Bóng Đá

    HAGL có chiến thắng không tưởng 5 "sao" trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên. 

    Thế nhưng, sự tỏa sáng đúng lúc của các tuyển thủ U23 Việt Nam đã giúp đội bóng Phố Núi đánh bại đoàn quân Phan Thanh Hùng với tỉ số không tưởng 5-0. Bằng các pha lập công của Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng, bên cạnh cú đúp của ngoại binh Rimario đã đem nụ cười chiến thắng đến với khán giả Pleiku.

    Ở trận đấu sớm nhất, Văn Tùng mở điểm cho Khánh Hòa ở phút 64. Nhưng Võ Lý đã quân bình tỉ số 1-1 cho Huế sau đó 20 phút. Tưởng chừng hai đội sẽ kéo nhau đến chấm luân lưu, thì cú ra chân của Trùm Tỉnh ở phút 90+3’ đã giúp Khánh Hòa đánh bại Huế để tiến vào vòng 2. 

    Nối gót đội bóng Phố Biển đi tiếp còn có Hà Nội FC và TP.HCM. Nhờ phản xạ xuất thần của Phí Minh Long trên loạt sút luân lưu, Hà Nội mới đánh bại Đắk Lắk trong trận cầu không có bàn thắng ở 2 hiệp thi đấu chính thức. Ở trận đấu muộn nhất, pha lập công duy nhất của Ngọc Thịnh khiến Đồng Tháp ôm hận trước chủ nhà TP.HCM.

    Bình Định, Long An và Bình Phước là những đại diện còn lại của hạng Nhất 2018 đi tiếp sau khi lần lượt vượt qua Viettel (1-0), Công An Nhân Dân (1-1, pen 11-10) và XM Fico Tây Ninh (1-0) tại vòng sơ loại.

    Vòng loại Cúp Quốc gia 2018: HAGL phô diễn sức mạnh, Hà Nội và TP.HCM thắng chật vật - Bóng Đá

    TP.HCM phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước đại diện hạng nhất Đồng Tháp. Ảnh: Đình Viên. 

    Cúp Quốc gia 2018 sẽ tạm nghỉ để các CLB tiếp tục thi đấu tại V-League 2018 và hạng Nhất 2018. Giải đấu sẽ quay trở lại vào ngày 28/04 và 29/04 với các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2.

     - Bóng Đá

    Kết quả vòng loại và lịch thi đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia 2018. 

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 09:20 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...