MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • 'Về nhì cũng là thất bại'

    19:39 Thứ năm 19/10/2023

    BongDa.com.vn Đó là tuyên bố của chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội về tham vọng của đội bóng ở mùa giải năm nay.

    Hà Nội FC luôn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở V-League nhiều mùa giải gần đây. Đội bóng giàu thành tích giải đấu số 1 Việt Nam đã không thể bảo vệ danh hiệu ở mùa giải 2023 khi thua Công An Hà Nội ở chỉ số phụ.

    Trước thềm mùa giải mới, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định quyết tâm trở lại ngôi vị cao nhất của bóng đá nước nhà.

    "Mục tiêu của CLB bóng đá Hà Nội không thay đổi, đó là duy trì khát vọng vươn tầm châu lục, và vẫn chú trọng đầu tư bài bản đảm bảo vị trí dẫn đầu tại đấu trường quốc nội. Chúng tôi luôn khát khao hướng đến mục tiêu cao nhất, bởi về nhì cũng là thất bại," chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyên bố.

    'Về nhì cũng là thất bại' - Bóng Đá

     Chủ tịch Đỗ Vinh Quang. Ảnh: Hà Nội FC.

    Thừa nhận thành tích không tốt tại đấu trường châu lục, chủ tịch Đỗ Vinh Quang vẫn chỉ ra điểm tích cực.

    "CLB bóng đá Hà Nội may mắn được thi đấu cọ sát với những đối thủ mạnh nhất khu vực châu Á và những trải nghiệm quý báu này sẽ giúp cho đội bóng có thêm những kinh nghiệm quan trọng nhằm cải thiện chất lượng chuyên môn cũng như nâng cao hình ảnh của đội bóng trên trường quốc tế. Mặc dù phải đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao trong thời gian qua, nhưng các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của trận đấu," vị chủ tịch 28 tuổi cho hay.

    Theo dự kiến, Hà Nội FC sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày mai để chuẩn bị cho trận đấu với Wuhan Three Towns diễn ra vào ngày 24/10, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng J AFC Champions League. Trước đó, nhà đương kim á quân V-League đã để thua cả 2 lượt trận đầu trước Pohang Steelers (2-4) và Urawa Red Diamonds (0-6). Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ bắt đầu chiến dịch V-League 2023/24 bằng cuộc tiếp đón Hải Phòng vào ngày 29/10.

    Nam Thành | 19:09 19/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...