MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Ancelotti nói thắng về trình độ của Vinicius
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Arsenal cần nhờ ngoại lực để vô địch EPL
  • Lý do HLV Kim Sang-sik chọn "phó tướng" Hàn Quốc
  • Tại sao các CLB Premier League sạch bóng ở chung kết cúp châu Âu?
  • Lý do Graham Potter nói không với Ajax
  • Rodri không có tên trong danh sách đề cử là một sự bất công
  • Lời khuyên chân thành cho Nunez
  • U23 Indonesia đã bị hãm hại?
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • VFF cũng “chạy ghế”

    09:58 Chủ nhật 28/06/2015

    “Chạy ghế” thì ở đâu cũng có, nhưng việc nó xuất hiện tại LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gây ra không ít bất ngờ.

    1. “Chạy ghế”, tức là thông qua mối quan hệ hoặc có thể là dùng tiền để tìm cho mình một chỗ ngồi tốt hơn, là một vấn đề nhức nhối trong mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là ở những đơn vị, tổ chức nắm giữ nhiều quyền lực cũng như tiền bạc. “Chạy ghế” thì ở đâu cũng có, nhưng việc nó xuất hiện tại LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gây ra không ít bất ngờ.

    VFF cũng “chạy ghế”
    Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đưa ra nhiều lời hứa cải tổ VFF. Ảnh: Quang Thắng.

    Thứ nhất, VFF trong thời gian gần đây không còn là một nơi “thơm tho” nữa. Bằng chứng là ở kỳ đại hội nhiệm kỳ 7 giữa năm trước, đâu có ai muốn ứng cử vào các chức danh chủ chốt của VFF, từ đó mới có cảnh ông Lê Hùng Dũng và ông Trần Quốc Tuấn “một mình một ngựa” trong cuộc đua vào các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch. Rồi phải “năn nỉ” mãi, bầu Đức mới chịu ngồi vào vị trí phó chủ tịch tài chính.

    Thứ hai, VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiểu nôm na là việc tham gia hoàn toàn tự nguyện theo kiểu “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, người làm việc tại VFF phải cống hiến năng lực cho sự phát triển chung của nền bóng đá.

    Thế nhưng, vừa qua có vụ việc một cựu trưởng bộ phận trong VFF làm đơn tố cáo 2 vị lãnh đạo cao nhất của tổ chức này đã nhận hối lộ. Mọi chuyện vẫn chưa rõ đúng – sai, nhưng có một điều chắc chắn là chuyện “chạy ghế” tồn tại rất lâu trong bộ máy VFF. Người hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng bức xúc khi sự việc xảy ra trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn đang tụt hậu so với bóng đá Thái Lan. Rõ ràng, bóng đá Việt Nam cần thêm người có tâm huyết, dám hy sinh cho nền bóng đá mới mong thoát khỏi cảnh thiếu trước, hụt sau về tiền bạc, tiêu cực tràn lan còn thành tích các đội tuyển thì đi xuống. Đằng này, ngay chính bộ máy VFF vẫn còn nặng cơ chế xin – cho thì lấy đâu ra người làm việc.

    2. Theo phân tích của cựu thành viên VFF khóa 3 – 4, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì sở dĩ VFF tồn tại chuyện “chạy ghế” là do tính nghề nghiệp ít hơn tính xã hội của tổ chức này. Đa số các bộ phận của VFF đều mang tính chuyên môn, nhưng nếu không có sự tham gia của những người từng là cựu cầu thủ thì rõ ràng, ai ngồi ghế nào cũng được vì chẳng có cơ sở nào đánh giá năng lực của những người đứng đầu các bộ phận.

    Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, người làm đơn tố cáo ông chỉ vì bất mãn khi ông không đồng ý để người này chuyển công tác về làm trưởng phòng các đội tuyển. Chuyện “chạy ghế” sẽ không xảy ra nếu vị trí quan trọng này do một “cây đa – cây đề” trong làng bóng đá đảm nhiệm, đằng này chiếc ghế đó ai ngồi cũng được nên người ta mới nghĩ đến chuyện “chạy”.

    Tính phi chuyên môn của VFF khóa 7 đã được nói đến rất nhiều, tiêu biểu như vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia hiện do Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm, dù ông này chưa từng làm cầu thủ chuyên nghiệp hoặc nghiên cứu sâu về bóng đá. Bộ máy điều hành (phòng chức năng) tại trụ sở VFF hiện có đến 72-73 người, vô cùng cồng kềnh cho dù các ban chức năng của VFF đều do những người ngoài xã hội đảm nhiệm. Người đông, công việc “thơm tho” thì ít, trình độ, uy tín ai cũng như ai, đương nhiên là dẫn đến chuyện “chạy ghế”. Mà đã như vậy thì VFF đâu còn là tổ chức đại diện cho quyền lợi của nền bóng đá nữa.

    Đăng Linh - Sài Gòn Giải Phóng Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...