MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Văn Hậu qua Hà Lan, khó về đá SEA Games nhưng..."

    21:15 Thứ bảy 31/08/2019

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra những nhận xét về khả năng Đoàn Văn Hậu không thể tham dự SEA Games 2019 vì phải phục vụ đội bóng Heerenveen SC tại Hà Lan.

    Với việc Đoàn Văn Hậu sẽ di chuyển đến Hà Lan để đầu quân cho câu lạc bộ Heerenveen SC và khó có thể trở về phục vụ tuyển trẻ để đá giải SEA Games, rất nhiều những ý kiến trái chiều đã được đưa ra, đa phần đều ưu tiên đấu trường khu vực hơn. 

    Tuy nhiên, nhận xét về câu chuyện này trên trang Soha, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những phát biểu khác biệt và hết sức thẳng thắn: "Văn Hậu qua Hà Lan, khó có thể về đá SEA Games được. Đó không phải là giải đấu trong FIFA Days. Nhưng mình phải ưu tiên cho sự phát triển của Văn Hậu chứ. Chúng ta đã có những giải đấu thành công rồi. SEA Games như người ta vẫn nói là giải đấu của "vùng trũng", không phải quá quan trọng. Chủ yếu do mình chưa vô địch được nên mới quan trọng nó lên, chứ như Thái Lan chẳng hạn, họ quan tâm tới những giải đấu khác nhiều hơn so với SEA Games.

    Văn Hậu qua Hà Lan chơi bóng, bỏ SEA Games, chuyên gia nói gì? - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những phát biểu thẳng thắn về việc Đoàn Văn Hậu có thể không tham dự SEA Games.  

    Tôi nghĩ bảo một đội bóng châu Âu nhả người hẳn 1 tháng để về đá SEA Games thì họ không đồng ý đâu. Ông Park đánh giá cao sự quan trọng của Văn Hậu, nhưng mình cũng phải nghĩ đến con đường phát triển sự nghiệp cho cậu ấy nữa chứ.

    Văn Hậu chỉ nên tham gia cấp độ ĐTQG, còn SEA Games thì nên thôi. Như ở châu Âu, nhiều tuyển thủ trẻ sớm được lên ĐTQG thì họ cũng đâu đá cho đội U nữa. Biết là ông Park lo lắng vì thiếu Văn Hậu, nhưng cũng đành phải tìm phương án thay thế thôi chứ biết sao được".

    Phi Yến | 20:07 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...