MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • 'Nhiều người đang chờ tôi bị sa thải'; Văn Hậu 'cà khịa' Indonesia

    14:43 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier tiếp tục có những phát biểu nhắm vào các cổ động viên Việt Nam trước màn đối đầu cùng Indonesia vào ngày 21/03.

    'Nhiều người đang chờ tôi bị sa thải'

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Indonesia vào tối mai (21/03), HLV Philippe Troussier tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi các CĐV vẫn chưa ủng hộ mình. Ông nói: "80% người Việt Nam trông chờ kết quả ngày mai để VFF sa thải tôi. Nhiều người mong đến ngày tôi bị thay lắm. Nhiều người ở đây cũng vậy. Nhiều người nói cách làm của tôi với tuyển Việt Nam không phù hợp. Thậm chí có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam. Tôi biết".

     HLV  Philippe Troussier phiền lòng vì CĐV Việt Nam. Ảnh: VFF.

    "Công chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những thông tin đó. Đó là hoàn cảnh mà mọi HLV trên thế giới phải chịu. Có thể nhiều người không tin tôi, thông qua các ý kiến trên báo và mạng xã hội. Nhưng tôi luôn cố gắng duy trì sự tập trung với công việc. Sau lưng tôi là các cầu thủ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt thử thách trên sân của Indonesia", chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh.

    Văn Hậu 'cà khịa' Indonesia

    Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây đã không đánh giá cao dàn sao nhập tịch của Indonesia trước trận đối đầu cùng ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026. Anh nói: "Nếu những cầu thủ đó thật sự hay, giỏi, họ đã cố gắng để vào tuyển Hà Lan hay các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu, thay vì nhập tịch Indonesia”.

    Đoàn Văn Hậu không đánh giá cao cầu thủ nhập tịch của Indonesia.

    "Những cầu thủ nhập tịch đó cũng chỉ ở tầm Đông Nam Á, và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi được. Chúng ta cứ ra sân là chiến đấu hết mình thôi", Văn Hậu chia sẻ.

    ĐT Việt Nam tập buổi đầu tiên trên đất Indonesia

    Chiều 19/03, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia để chuẩn bị cho màn đối đầu trên sân Bung Karno vào ngày 21/03. HLV Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc để các cầu thủ hoạt động với cường độ cao nhằm giữ sự tập trung ở mức tối đa trước cuộc đọ sức.

    Theo ghi nhận, tất cả các cầu thủ đã có thể trạng tốt nhất khi không còn trường hợp nào bị chấn thương. Những chiến binh Sao Vàng cố gắng giữ tâm lý thoải mái nhất cho cuộc đại chiến.

    Hậu vệ Indonesia đáp trả truyền thông

    Nói về việc Indonesia nhập tịch quá nhiều cầu thủ, HLV Shin Tae-yong chia sẻ trong buổi họp báo trước trận: "Cái khó của tuyển Indonesia là chưa có sự hòa nhập hoàn hảo giữa nhóm cầu thủ nội và các tân binh nhập tịch. Họ gặp khó khi vừa mới lên tập trung, khác biệt về múi giờ, môi trường, thời tiết. Tùy thể trạng mà tôi cho họ thi đấu hay không".

     Sandy Walsh phản pháo truyền thông việc nhập tịch của đội nhà.

    Trong khi đó, hậu vệ Sandy Walsh phản pháo: "Có thể một số người ghen tỵ khi Indonesia có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu. Kể cả thế, chúng tôi vẫn mang dòng máu Indonesia và là một khối thống nhất".

    Hà Nội chia tay ngoại binh

    Trang chủ CLB Hà Nội vừa xác nhận chia tay với ngoại binh Brandon Wilson chỉ sau gần nửa mùa giải. Cầu thủ đa năng đến từ Australia trong thời gian qua chỉ thi đấu 10 trận ở V-League, 5 trận ở Cúp C1 châu Á và không ghi được bàn thắng nào. Tuy vậy, anh vẫn được ghi nhận là người có chuyên môn tốt giàu nhiệt huyết trong thi đấu và tinh thần luôn rất chuyên nghiệp.

    Chia tay với Brandon Wilson, Hà Nội đã ký hợp đồng với Tim Hall cùng Ewerton. Đây là 2 cái tên được đánh giá là có chất lượng tốt hơn và có thể vực dậy đội bóng thủ đô trong thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 14:13 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...