Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2000-2001, SLNA và Nam Định là hai ứng cử viên cho ngôi vị quán quân. Sau vòng đấu áp chót, đội bóng xứ Nghệ còn kém đội bóng thành Nam 1 điểm (33 so với 34). Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở vòng đấu cuối khi Nam Định đại bại với tỷ số 0-5 trước CSG trên sân Thống Nhất còn SLNA vượt qua CATPHCM với tỷ số sát nút 4-3 trên sân Vinh để bước lên ngôi vô địch năm đó.
Trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2004, HA.GL chỉ hơn Nam Định có 2 điểm và về lý thuyết vẫn có khả năng mất chức vô địch. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra khi đội bóng thành Nam thất bại với tỷ số 0-3 trên sân Vinh trước SLNA. Kết quả đó khiến đội bóng phố Núi dù cũng thất thủ 0-1 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray nhưng vẫn có thể mở sâm banh ăn mừng chức vô địch V-League lần thứ 2 trong lịch sử.
2 năm sau, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2006 giữa ĐT.LA và Bình Dương cũng đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt cho đến vòng đấu cuối cùng. Trước vòng đấu này, ĐT.LA chỉ hơn đội xếp thứ 2 Bình Dương đúng 1 điểm và đứng trước nguy cơ bị soán ngôi. Nhưng rồi thầy trò HLV Calisto đã không cho đội bóng đất Thủ cơ hội lật đổ khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 2-1 để lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở V-League.
Ở mùa giải 2011, cuộc đua giữa SLNA và Hà Nội T&T cũng hấp dẫn cho đến tận vòng đấu cuối. Sau vòng 25, SLNA chỉ hơn Hà Nội T&T có đúng 3 điểm và hai đội sẽ đối đầu với nhau ở vòng 26. Nếu đánh bại được SLNA, Hà Nội T&T sẽ lên ngôi vô địch do bằng điểm nhưng hơn kết quả đối đầu trực tiếp. Nhưng đội bóng Thủ đô đã không làm được điều đó khi chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Vinh và đành nhìn đội bóng xứ Nghệ bước lên bục cao nhất.
Một năm sau, cho đến trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2012, Hà Nội T&T tuy đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng khoảng cách với 2 đội xếp sau là Sài Gòn.XT và SHB.Đà Nẵng chỉ là 1 điểm. Cuối cùng SHB.Đà Nẵng đã bất ngờ đăng quang sau chiến thắng 3-1 trước V.Ninh Bình trong khi ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội T&T cầm chân Sài Gòn.XT trên sân Thống Nhất.
Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, Hà Nội T&T, Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng và Than Quảng Ninh cũng vẫn còn cửa vô địch trước vòng đấu cuối cùng khi chỉ còn hơn kém nhau có đúng 3 điểm. Cuối cùng đội bóng Thủ đô bước lên ngôi cao nhất sau khi đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 để có được 50 điểm, bằng điểm Hải Phòng nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.
Lúc này, Quảng Nam đang có khoảng cách 3 điểm với các đội xếp sau. Nhưng liệu đội bóng xứ Quảng có bảo vệ được vị trí dẫn đầu của mình hay sẽ xảy ra hiện tượng “ngựa về ngược” ở vòng đấu cuối cùng như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Chúng ta hãy cùng chờ xem!
(Bạn đọc: Hà Phương)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam