Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 (FIFA Confederations Cup) được tổ chức tại Nga. Đây là giải đấu quy tụ đương kim vô địch thế giới, các châu lục và đội tuyển nước chủ nhà. Hãy cùng điểm qua một trong những ứng cử viên đầu tiên của giải, Cỗ xe tăng Đức.
Lịch sử tham dự
Đội tuyển Đức chỉ mới có 2 lần tham dự Confeds Cup và đều gặp phải những kết quả không như ý. Lần đầu tiên, tại Mexico 1999, Cỗ xe tăng với những Lothar Matthaus, Jens Lehmann cùng tài năng trẻ khi đó là Michael Ballack bị loại ngay từ vòng bảng sau thất bại muối mặt 0-4 trước Brazil, 0-2 trước Mỹ cùng thắng lợi 2-0 danh dự trước New Zealand.
6 năm sau, đội tuyển Đức của HLV Jurgen Klinsmann đã làm tốt hơn, nhưng vẫn chưa đủ để vô địch. Ở vòng bảng, họ đã đánh bại Australia 4-3, Tunisia 3-0 và hòa 2-2 với Argentina. Vào bán kết, Đức để thua 2-3 trước Brazil. Dù sao, thầy trò Klinsmann vẫn được an ủi với vị trí thứ 3 sau chiến thắng 4-3 trước Mexico trong 120 phút.
Hành trình đến với Confeds Cup 2017
Đức vinh dự đến với Confeds Cup lần thứ 3 sau ngôi vô địch thế giới có được năm 2014. Nhìn lại, tại Brazil năm đó, đội tuyển Đức quá mạnh với tập thể đồng đều, chiến thuật khôn khéo, linh hoạt cùng nhiều cá nhân xuất sắc, chơi kết dính và cũng rất biết cách tạo đột biến. Họ bất bại tại giải đấu, và gây sốc khi có chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội chủ nhà trong trận bán kết. Ở chung kết tại sân Maracana huyền thoại, Đức đã vượt qua Argentina nhờ bàn thắng trong phút bù giờ của Mario Goetze.
HLV trưởng
Có lẽ không cần phải nói nhiều đến Joachim Loew, người đã làm quá tốt kể từ ngày thay Klinsmann dẫn dắt Cỗ xe tăng. Sau khi không thể giành 'vàng' cùng Đức ở UEFA EURO 2008, South Africa 2010 và EURO 2012 thì cuối cùng, Loew cũng có được vinh quang cùng đội tuyển tại World Cup 2014 trên đất Brazil.
Hướng đến Confeds Cup 2017, Joachim Loew cho biết: ‘Chúng tôi sẽ đến giải đấu này với một đội hình ở tương lai. Chúng tôi muốn những người mới sẽ học hỏi được ý tưởng, hệ thống và quen với không khí tập luyện trên tuyển. Đó là mục tiêu của ĐT Đức tại Confed Cup 2017. Xa hơn, giải đấu quan trọng nhất của chúng tôi vẫn là World Cup, Confed Cup chỉ là bước đệm cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch của ĐT Đức".
Cầu thủ chủ chốt
Khi những tên tuổi lớn như Toni Kroos, Mesut Oezil, Thomas Muller, Jerome Boateng, Mario Gomez, Mats Hummels, Sami Khedira hay Marco Reus vắng mặt sau một mùa bóng khắc nghiệt, thì trục dọc Marc-Andre ter Stegen (thủ môn), Shkodran Mustafi (hậu vệ), Julian Draxler (tiền vệ) và đặc biệt là tiền đạo Timo Werner sẽ là những trụ cột được HLV Loew đặt trọn niềm tin.
Danh sách cụ thể
Thủ môn: Bernd Leno, Marc-Andre Ter Stegen, Kevin Trapp
Hậu vệ: Matthias Ginter, Jonas Hector, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt, Antonio Rudiger, Niklas Sule.
Tiền vệ và tiền đạo: Julian Brandt, Emre Can, Kerem Demirbay, Diego Demme, Julian Draxler, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Leroy Sane, Lars Stindl, Sandro Wagner, Timo Werner, Amin Younes.
Thống kê
3 - Có 3 cầu thủ của Đức tại Confeds Cup 2005 trở thành nhà vô địch thế giới ở Brazil 9 năm sau đó, gồm Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski và Per Mertesacker.
Timo Werner - niềm hy vọng nơi hàng công tuyển Đức: