MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Đức vs Mexico: 6 điều không thể bỏ qua

    14:59 Thứ năm 29/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trận bán kết đêm nay sẽ là cuộc chiến giữa hai đội bóng vẫn đang bất bại ở Confed Cup lần này. Đức và Mexico hứa hẹn sẽ cống hiến thêm 1 trận đấu hấp dẫn.

    Cánh phải của Đức rất nguy hiểm

    Trong số 7 pha lập công của tuyển Đức ở Confed Cup cho đến thời điểm hiện tại có đến 4 bàn xuất phát từ những đợt tấn công bên cánh phải. Trong khi đó, con số này ở cánh đối diện chỉ là 1. Bộ đội Kimmich và Julian Brandt bên cánh phải hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là cầu thủ của Bayern. Kimmich là một trong số ít những người thi đấu trọn vẹn cả 270 phút ở vòng bảng. Vị trí hậu vệ phải mà Philipp Lahm để lại đang có người kế thừa xứng đáng.

    Khả năng kiểm soát bóng của Mexico

    Những tiền vệ có phẩm chất kỹ thuật như Dos Santos, Hector Herrera, Andres Guardado đã giúp cho HLV Osorio dễ dàng sử dụng chiến thuật pressing ở giữa sân. Thống kê cho thấy, Mexico kiểm soát bóng 60% trở lên trong cả 3 trận vòng bảng dù đối thủ có là Bồ Đào Nha hay Nga. Guardado sẽ vắng mặt đêm nay vì án treo giò. Tuy nhiên nhạc trưởng Eintracht Frankfurt Marco Fabian là sự thay thế xứng đáng.

    Draxler thi đấu tự do

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ PSG đã được HLV Joachim Loew tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân của đội tuyển Đức ở Confed Cup lần này. Bên cạnh đó, chiến lược gia 57 tuổi cũng trao cho anh quyền thi đấu tự do trên hàng công của Cỗ xe tăng. Xuất phát bên cánh trái, Draxler hoàn toàn có thể bó vào trong hoặc nhô cao chơi như một tiền đạo. Anh hiện đang có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải đấu.

    Sơ đồ 3 trung vệ còn nhiều sơ hở

    Với ý đồ thử nghiệm, HLV Joachim Loew thường xuyên sử dụng đội hình 3 hậu vệ ở giải đấu trên đất Nga. Phải thừa nhận rằng, hàng phòng ngự Đức vẫn chưa mang lại sự an toàn khi vận dụng chiến thuật này. Đó là lý do họ đã phải vào lưới nhặt bóng ở cả 3 trận vòng bảng, điều hiếm gặp ở Cỗ xe tăng. Mexico hoàn toàn có thể tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công để đánh vào điểm yếu này.

    Những tài năng bên cánh của El Tri

     - Bóng Đá

     Hrving Lozano ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu với Nga.

    Nền bóng đá Mexico đang sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ chạy cánh tài năng. Carlos Vela, Hrving Lozano, Javier Aguino, Jurgen Damm đều có thể thi đấu tốt khi được trao cơ hội. Đội tuyển Đức cần phải cẩn thận hai bên cánh nếu không muốn ôm hận. Bên cạnh 4 cầu thủ trên, HLV Osorio cũng từng đẩy Raul Jimenez và Javier Hernandez sang hai biên trong trận đấu với New Zealand.

    Người Mexico đã chơi cùng nhau 18 tháng

    Trong khi đội hình 2 của Đức chỉ đá có khoảng 3 tuần chuẩn bị trước giải đầu thì các cầu thủ Mexico đã gắn bó với nhau trong suốt 18 tháng qua. Chính nhờ điều này, đội bóng CONCACAF có thể triển khai lối chơi pressing một cách nhuần nhuyễn. Và trong những cuộc chiến quan trọng, sự hiểu ý đôi khi có thể giúp đội bóng giành chiến thắng.

    Video: Xem lại màn lội ngược dòng của Mexico trước chủ nhà Nga

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 14:15 29/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...