MỚI NHẤT :
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • U22 Thái Lan “giản dị”, chỉ cần 1 tuần để chuẩn bị cho SEA Games

    14:33 Thứ bảy 05/08/2017 | 5

    BongDa.com.vn Trong khi các đối thủ dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 29 thì đội tuyển U22 Thái Lan chỉ tập trung 1 tuần trước khi sang Malaysia thi đấu.

    Theo tờ Bangkok Post, đến sáng ngày 4/8, HLV Worrawoot Srimakha mới chốt danh sách 27 cầu thủ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 29. Sau một tuần tập luyện ông sẽ loại 7 người và mang sang Malaysia đội hình với 20 tuyển thủ. 

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan chỉ tập 1 tuần trước SEA Games 29.

    Không ngạc nhiên khi những cái tên nổi bật có mặt trong danh sách lần này của U22 Thái Lan bao gồm Chenrop Samphaodi, Chaiyawat Buran, Supachok Sarachart... Tất cả đều rất khát khao bảo vệ tấm huy chương vàng mà Thái Lan đã giành được trên đất Singapore hai năm trước.

    U22 Thái Lan vừa trải qua vòng loại U23 châu Á 2018 không thành công khi chỉ về thứ 2 sau U22 Malaysia, mặc dù trước ngày khởi tranh họ là tập thể được đánh giá cao nhất. Trận hòa với U22 Mông Cổ đã bộc lộ nhều hạn chế của đội bóng này, tuy nhiên HLV Worrawoot Srimakha vẫn tỏ ra vô cùng bình thản: “Thái Lan đã thi đấu không được tốt tại vòng loại U23 châu Á, một phần cũng do điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng khá nhiều đến các cầu thủ. Tuy nhiên toàn đội sẽ tập trung tối đa cho SEA Games 29 sắp tới. Chúng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch.”

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan là những nhà ĐKVĐ SEA Games.

    Trong suốt quá trình chuẩn bị, U22 Thái Lan chỉ có duy nhất một trận đấu giao hữu gặp đội bóng Eastern FC đến từ Hong Kong vào ngày 10/8. Đây được coi là một sự khác biệt rất lớn so với các đối thủ khác trong khu vực. U22 Indonesia và U22 Singapore đều lên kế hoạch sang Tây Ban Nha và Úc tập huấn. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã tập trung liên tục từ 3/7. Ngay sau khi kết thúc VL U23 Châu Á, HLV Hữu Thắng và các học trò đã có thêm một trận giao hữu với đội các ngôi sao Hàn Quốc, trước khi sang xứ sở kim chi tập huấn trong vòng 10 ngày.

    Có thể thấy, sự chuẩn bị cho U22 Thái Lan cho kì đại hội lần này rất “giản dị”. Có vẻ HLV Worrawoot Srimakha đang rất tự tin vào những cái tên mà mình có trong tay.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 14:10 05/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...