MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Tuyển Thái Lan sau cùng đã lộ bài ở AFF Cup

    22:52 Chủ nhật 25/11/2018

    Ngay cả khi không có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài trong đội hình, đội tuyển Thái Lan thể hiện lối chơi hiện đại, cho thấy đẳng cấp vượt trội so với những đối thủ khác.

    Ghi 15 bàn, trong đó có từ 3 bàn thắng trở lên khi chạm trán các đội tuyển Indonesia và Singapore, con số ấy đủ nói lên sức mạnh không thể chối cãi của "Voi chiến". Kết thúc vòng bảng, nhà vô địch AFF Cup 2016 cũng hiên ngang vào bán kết với với vị trí cao nhất.

    So với thời Kiatisuk Senamuang, đội tuyển Thái Lan của Milovan Rajevac đá không quá sôi động. Ngược lại, họ chơi cẩn trọng và sử dụng nhiều những đường phản công nhanh để tìm bàn thắng. Từ những gì thể hiện tại vòng bảng, dễ nhận thấy "Voi chiến" đã lộ bài.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Thái Lan vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội phần còn lại Đông Nam Á.

    Đội tuyển Thái Lan dưới triều đại huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac được xây dựng dựa trên lối chơi phòng thủ phản công. Khi mất bóng, các cầu thủ thường lùi về sâu ở sân nhà để tranh chấp, rượt đuổi gây áp lực cho đối phương, hoặc chia lửa cùng hàng phòng ngự.

    Mỗi lần chuyển sang tấn công, hai tiền vệ biên và tiền đạo lùi băng lên nhanh, hướng tấn công cũng đa dạng hơn. Suốt 90 phút trên sân Rajamangala gặp Singapore hôm 25/11, đội tuyển Thái Lan đã chơi thứ bóng đá phù hợp để có chiến thắng ở những giải đấu như AFF Cup.

    Trên sân Rajamangala, nhà vô địch AFF Cup 2016 không quá áp đảo về thế trận so với đối thủ Singapore. Họ kiểm soát bóng chỉ 44,8%. Trong hiệp 2, đoàn quân dưới sự dẫn dắt HLV Rajevac thậm chí lùi sâu về phần sân nhà và gồng mình chống đỡ các đợt tấn công đội khách tạo ra.

    Lối chơi này dĩ nhiên không làm mãn nhãn người hâm mộ, song lại cực kỳ hiệu quả. Hạ màn cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Singapore, chủ nhà nhấn chìm đối thủ 3-0, trong đó 2 trong số các bàn thắng được các cầu thủ chủ nhà ghi từ các tình huống phản công.

     - Bóng Đá

     Lối chơi phòng ngự phản công nhanh của "Voi chiến" phát huy tối đa sự hiệu quả.

    Nhiều người sẽ nhầm lẫn lối đá phòng ngự phản công là "đặt xe bus" trước khung thành rồi tử thủ. Điều này không đúng. Triết lý của ông Rajevac rất rõ ràng: Đội tuyển Thái Lan muốn thắng đối thủ, thì việc trước tiên phải xây dựng hàng phòng ngự chặt chẽ để giữ sạch lưới.

    Suốt vòng bảng, "Voi chiến" chỉ thua 3 bàn, hai trong số đó đến từ những tình huống đối phương dứt điểm quá khó. Trước Indonesia, họ bị thủng lưới sau siêu phẩm sút xa. Gặp Philippines, lỗi thuộc về thủ thành Chatchai Budprom, nhưng pha dứt điểm trước đó của Jovin Bedic đã đưa bóng dội cột.

    Trước thềm AFF Cup 2018, truyền thông phân tích sức mạnh của đội tuyển Thái Lan sẽ bị suy yếu do vắng bốn tên tuổi thi đấu ở nước ngoài. Song, HLV Rajevac chứng minh điều ngược lại. "Voi chiến" có thể chơi quá lấn lướt hay đẹp mắt, nhưng lại có thừa sự hiệu quả để giải quyết các đối thủ.

    Công thức mang đến thành công cho đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018 nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Trước trận gặp Singapore, gã khổng lồ Đông Nam Á tung ra 26 pha dứt điểm, nhưng có 17 lần trúng đích, trong số các pha dứt điểm trúng đích được chuyển hóa thành 12 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Thống kê sau chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Singapore hôm 25/11.

    Rồi ở trận đấu tối 25/11, "Voi chiến" đạt tỷ lệ dứt điểm chính xác lên tới 63,6%. Họ có 4 cú sút trúng đích sau 11 nỗ lực. Ngược lại, đội tuyển Singapore đá ra ngoài đến 8 lần, và chỉ có 4 pha dứt điểm trúng cầu môn. Như vậy, mỗi lần cầu thủ Thái Lan thực hiện cú sút, tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của họ rất cao.

    Không có ngôi sao Teerasil Dangda, tuyển Thái Lan vẫn còn Adisak Kraisorn và Supachai Jaided. Những tiền đạo này có kỹ thuật cá nhân tốt và nền tảng thể lực rất dồi dào. Những yếu tố đó phù hợp với triết lý phòng ngự phản công, bởi có thể lực mới chơi bóng tốc độ và di chuyển liên tục.

    Tại World Cup 2018, đội tuyển Pháp đăng quang nhờ lối chơi phòng ngự phản công nhanh hiệu quả. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan cũng làm điều tương tự. Và sau những gì thể hiện, "Voi chiến" của HLV Rajevac vẫn rất đáng gờm, ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất.

    * Ảnh: AFF Cup

    Nguyên Trí | 22:30 25/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...