MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Tới Gangwon, Xuân Trường sẽ thi đấu ở 'địa điểm trong mơ'

    23:46 Thứ hai 26/12/2016

    Trang SydneyMorningHerald mô tả sân nhà của CLB Gangwon FC mới thăng hạng K.League Classic là "địa điểm trong mơ" vì thiết kế rất độc đáo và cũng đầy lãng mạn.

    Hãng tin Yonhap cho biết Gangwon FC, đội bóng mới của tiền vệ Lương Xuân Trường, đã chọn sân Alpensia Ski Jumping (Pyeongchang) làm sân nhà thi đấu tại giải K.League Classic mùa tới. Đây là một trong những sân bóng đẹp nhất thế giới.

    Năm ngoái, Gangwon FC từng chơi 4 trận ở đây khi thi đấu ở giải hạng 2 K.League Challenge. Sở dĩ sân Alpensia Ski Jumping được gọi "địa điểm trong mơ" vì được bao bọc bởi các vách núi, trong khi một mặt của khung thành nhìn ra phía sau là hai thác nước.

    XT-Alpensia-Ski-Jumping-1

     Sân nhà của Gangwon FC rất hiện đại. Ảnh: YonhapNews.

    Sân vận động này được xây dựng để phục vụ cho Olympic và Paralympic mùa đông 2018, với kinh phí lên đến 1,4 tỉ USD. Giống như tên gọi Alpensia Ski Jumping, vào mùa đông địa điểm này sẽ trở thành nơi để các vận động viên tranh tài môn trượt tuyết.

    Nhiệt độ trung bình ở đây vào khoảng 21,9 độ. Điều này trái với nhận định của chuyên gia am tường bóng đá châu Á John Duerden khi cho rằng khí hậu ở Gangwon thường rất lạnh và sẽ trở thành rào cản lớn với Xuân Trường. "Đây là nơi hoàn hảo để thi đấu bóng đá," Gangwon FC tự hào thông báo.

    Cũng theo SydneyMorningHerald, sân nhà của Gangwon FC nằm ở độ cao 700 m trên mặt nước biển. Nhìn từ xa, người hâm mộ thực sự bị chinh phục bởi khung cảnh hùng vĩ của sân. Họ có thể tìm thấy những vách núi sừng sững bao quanh, nghe tiếng thác nước chảy và nhìn thấy cả một hệ thống trượt tuyết.

    XT-Alpensia-Ski-Jumping-2

     Vào mùa đông, sân vận động này được thiết kế để phục vụ môn trượt tuyết.

    Sức chứa của sân Alpensia Ski Jumping vào khoảng 11.000 chỗ ngồi. Ban quản lý hứa hẹn chăm lo tận tình cho người hâm mộ khi tới đây cổ vũ Gangwon FC. Họ dự định lắp đặt hệ thống xe bus chở các cổ động viên tới sân Alpensia Ski Jumping để giúp những ai gặp khó khăn trong việc đi lại.

    Với Gangwon FC, họ nuôi tham vọng lớn ở mùa giải năm sau. Trang chủ của đội đặt biệt danh "Real Gangwon" cho CLB để chỉ những hoạt động chuyển nhượng rầm rộ gần đây khi chiêu mộ tới 11 tân binh. Trong bài viết trên KoreaTimes, nhà báo John Duerden có nhắc tới Lương Xuân Trường như một nhân tố đầy tiềm năng của "Real Gangwon".

    Cây bút người Anh tin Xuân Trường sẽ trở thành tài sản quý giá của Gangwon FC nếu được thi đấu thường xuyên. Ngoài ra, ông cũng đánh giá thành phần đội bóng này rất có chiều sâu và sẽ trở thành hiện tượng thú vị ở giải K.League Classic 2017.

    Nguyên Trí | 17:31 26/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...