MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Xuân Trường được khuyên chuyển đến thi đấu tại Thái Lan

    13:21 Thứ hai 11/12/2017

    Hợp đồng của Xuân Trường với Gangwon FC sẽ đáo hạn vào ngày 20/12 tới, mới đây cây bút John Duerden của FOX Sport đã khuyên tiền vệ người Tuyên Quang chuyển đến thi đấu tại Thái Lan thay vì ngồi dự bị tại K-League.

    Trong số những tuyển thủU23 Việt Nam được tập trung tham dự giải M-150 Cup 2017 và chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường là cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong mùa giải vừa qua, cơ hội ra sân của cầu thủ người Tuyên Quang là không nhiều. Theo đó, Xuân Trường chỉ có 2 lần được ra sân đá chính tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc.

    Chủ yếu cầu thủ người Tuyên Quang được trao cơ hội tại giải R-League, giải đấu dành cho những cầu thủ dự bị. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Xuân Trường không thường xuyên được trao cơ hội ra sân ở giải đấu số 1 tại Hàn Quốc. Trước đó, trong màu áo Incheon United năm 2016, tiền vệ người Tuyên Quang cũng thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị dù luôn có vai trò quan trọng ở các ĐT Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường được khuyên chuyển đến thi đấu tại Thái Lan.

    Hợp đồng của Xuân Trường với Gangwon FC sẽ kết thúc vào ngày 20/12 tới. Hiện có những thông tin cho rằng đại diện của đội bóng Hàn Quốc đang có mặt tại Gia Lai để đàm phán với bầu Đức về tương lai của Xuân Trường. Ngoài sự quan tâm của Gangwon FC, hiện tiền vệ người Tuyên Quang còn nhận được sự quan tâm của một vài CLB khác ở châu Âu.

    Trước những thông tin trái chiều về tương lai của tiền vệ sinh năm 1995, mới đây cây bút John Duerden của FOX Sport đã khuyên Xuân Trường chuyển đến thi đấu tại giải đấu số 1 Thái Lan - Thai Premier League để tìm kiếm cơ hội chơi bóng thay vì ngồi dự bị tại Hàn Quốc.

    Ký giả John Duerden cho rằng thể lực không phải là vấn đề lớn với tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG. Bởi trong thời gian qua, Xuân Trường đã thi đấu rất hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu với những đội bóng giàu thể lực như Jordan, Triều Tiên. Ký giả John Duerden cho rằng HLV của Gangwon đã không công bằng với Trường ở mùa giải 2017 vừa qua.

    Với việc giải đấu hàng đầu Thái Lan cho phép mỗi CLB được đăng ký 1 cầu thủ trong khu vực ĐNÁ trong đội hình, ký giả John Duerden cho rằng Xuân Trường có thể xem đây là lựa chọn cho mình. Ở thời điểm hiện tại, Giải vô địch Thái Lan cũng là giải đấu duy nhất ở Đông Nam Á được xem là có trình độ cao hơn V-League.

    Trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam đang tham dự giải M-150 Cup 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường được đánh giá là một trụ cột có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, ở trận đấu mở màn với U23 Myanmar tối ngày 09/12 vừa qua, dù là đội trưởng của U23 Việt Nam nhưng chân sút người Tuyên Quang đã không thể hiện được phong độ tốt nhất. Xuân Trường cho biết sẽ nỗ lực hơn để khẳng định bản thân mình ở lượt trận thứ 2 bảng B với U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 16h00 ngày 13/12 tới.

    Hoàng Nam | 11:10 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...