MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Tiết lộ! HLV gây hấn với thầy Park từng là "đệ" của GĐKT Gede

    15:58 Thứ sáu 23/11/2018

    BongDa.com.vn HLV Myanmar, Antoine Hey - người vừa gây hấn với thầy Park từng là một học trò của Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Jurgen Gede.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với tuyển Myanmar trên sân vận động Thuwana, giữa hai HLV Park Hang-seo và Antoine Hey đã xảy ra những mâu thuẫn.

    Kết quả, đến cuối trận đấu, thầy Park đã ra dấu từ chối bắt tay với chiến lược gia người Đức. Ngay lập tức, HLV Antoine Hey đã ngay lập tức vịn lấy chi tiết này để chỉ trích HLV Park Hang-seo hành xử đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp.

    Trong buổi họp báo mới nhất, thầy Park cũng lên tiếng đáp trả rằng, nhà cầm quân của Myanmar nên xem xét lại bản thân trước khi chỉ trích người khác.

    Xung quanh câu chuyện này, truyền thông đã phát hiện ra một chi tiết khá thú vị khi bản thân HLV Antoine Hey đã từng là học trò của Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Jurgen Gede.

    Cụ thể, trong khoảng thời gian ông Gede làm HLV cho câu lạc bộ Fortuna Dusseldorf ở Đức, Antoine Hey chính là tiền vệ ở đội bóng này và đã chơi rất hay trong mùa 1991-1992.

    Tiết lộ! HLV gây hấn với thầy Park từng là

    HLV Antoine Hey từng là học trò của GĐKT Jurgen Gede.  

    Sau đó, HLV Gede đã rời đội để làm việc ở Hy Lạp, Iran, Uzbekistan,... trước khi đến với mảnh đất hình chữ S và đóng vai trò "kiến trúc sư" sau những thành công vừa qua của Bóng đá Việt Nam.

    Còn với Antoine Hey, ông cũng chia tay Fortuna Dusseldorf năm 1992 để đầu quân cho câu lạc bộ lớn hơn, Schalke 04. 

    Phi Yến | 15:13 23/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...