MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • 'Thật đáng xấu hổ khi Hàn Quốc không thể ghi bàn trong hiệp một'

    15:01 Thứ ba 08/01/2019

    Tiền đạo Hwang Ui-jo, người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân gặp Philippines tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

    Được đánh giá là đội bóng cửa trên, song đoàn quân của HLV Paulo Bento phải vất vả để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Asian Cup trước hàng phòng ngự được tuyển Philippines tổ chức chặt chẽ. Hwang Ui-jo là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 67 từ đường kiến tạo của Hwang Hee-chan.

    Tiền đạo 26 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hiệp một, và thật đáng xấu hổ khi Hàn Quốc không thể ghi bàn. Philippines chơi với 5 cầu thủ hậu vệ và không để lộ nhiều khoảng trống. 45 phút đầu tiên, chúng tôi phải vất vả để phá vỡ bức tường đó."

    'Thật đáng xấu hổ khi Hàn Quốc không thể ghi bàn trong hiệp một' - Bóng Đá

     Hwang Ui-jo là người hùng của Hàn Quốc trong trận ra quân tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

    "Ở nửa sau của trận đấu, họ tỏ ra mệt mỏi và chúng tôi cuối cùng cũng có thể tận dụng khoảng trống. Tôi đã cố gắng hết sức để ghi được bàn thắng, và thật hạnh phúc khi điều đó xảy ra", Hwang Ui-jo nói thêm.

    "Những chiến binh Taeguk" đã bắt đầu giải đấu với phong độ tuyệt vời trong vòng 7 tháng, kể từ chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước đội tuyển Đức tại World Cup 2018. Son Heung-min cùng các đồng đội sau đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại ASIAD 18.

    Giờ đây, đội tuyển Hàn Quốc đang có chuỗi 8 trận bất bại dưới thời HLV Paulo Bento, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước Uruguay.

    Dù vậy, đội bóng này không lên ngôi vô địch tại Asian Cup kể từ năm 1960. Đã 4 lần lọt vào chung kết, song "Những chiến binh Taeguk" phải ngậm ngùi rời giải với ngôi vị á quân. Lần gần nhất Hàn Quốc phải nhận thất bại ở trận chung kết là trước Australia cách đây 4 năm.

    Chiến thắng trước Philippines giúp thầy trò HLV Paulo Bento tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, xếp dưới Trung Quốc vì chỉ số phụ. Tiền đạo đang khoác áo CLB Gamba Osaka cho rằng đây chỉ là trận đấu đầu tiên của giải, nên toàn đội phải tập trung vào chặng đường phía trước.

    Anh cho biết: "Bạn phải tiếp tục trải qua từng trận đấu và cố gắng giành chiến thắng với màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi rất vui khi bắt đầu chiến dịch với một chiến thắng sau một trận đấu khó khăn. Tôi hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ lọt vào tới trận đấu cuối cùng."

    Tối 11/1 tới, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có cuộc đối đầu với Kyrgyzstan trước khi tiếp đón Trung Quốc 5 ngày sau đó trong khuôn khổ bảng C Asian Cup 2019.

    Tạ Như Sơn | 14:21 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...