MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Thanh Hóa vẫn chưa thắng, HLV Đức Thắng thừa nhận điểm yếu của học trò

    07:30 Chủ nhật 21/04/2019

    BongDa.com.vn Để mất điểm đáng tiếc trước Sanna Khánh Hòa, HLV Đức Thắng đã chỉ ra điểm yếu của học trò mình đang gặp phải.

    Sau 5 trận khởi đầu mùa giải chỉ biết hòa và thua, Thanh Hóa trở về sân nhà tiếp đón Sanna Khánh Hòa với quyết tâm rất lớn đó là việc giành trọn để tránh khỏi cơn khủng hoảng đang tồn tại ở đội bóng xứ Thanh.

    Thanh Hóa vẫn chưa thắng, HLV Đức Thắng thừa nhận điểm yếu của học trò - Bóng Đá

     Thanh Hóa để mất điểm trước Sanna Khánh Hòa vào phút bù giờ cuối cùng.

    Dù vậy khó khăn sớm đến đối với đội bóng xứ Thanh khi để Trùm Tỉnh mở tỉ số ngay trong hiệp 1, thế nhưng với tinh thần quyết tâm cực lớn đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có được hai bàn thắng để dẫn ngược 2-1.

    Những tưởng Thanh Hóa sẽ có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay thì bất ngờ đã đến, tận dụng một phút mất tập trung của hàng phòng ngự chủ nhà, Trùm Tỉnh đã san bằng tỉ số 2-2, qua đó giúp Sanna Khánh Hòa giật lại một điểm quý giá.

    Không giành được chiến thắng, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra tiếc nuối: “Hôm nay chúng tôi có thế trận tốt, tạo nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Khánh Hòa chỉ có một cơ hội và họ đã thành công.

    Hiệp 2 chúng tôi tạo nhiều cơ hội, Khánh Hòa cũng vậy, họ có một cơ hội và thành bàn thắng. Tôi khá tiếc bởi chúng tôi đã mất 2 điểm trong trận đấu này.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân này đã chỉ ra hạn chế lớn nhất của cầu thủ Thanh Hóa hiện tại: "Các cầu thủ của Thanh Hoá chưa đủ bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Khi đối phương gây ra xáo trộn thì cần phải biết đâu là điểm nóng cần có mặt, đó là câu chuyện của sự tập trung, bản lĩnh và kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng bản thân các cầu thủ vẫn chưa thể có được tối đa 100% phong độ như tôi mong muốn. Đó là điều duy nhất tôi chưa hài lòng, còn các em thực sự đã thi đấu rất cố gắng.

    Hôm nay, hiệp 2 các tiền đạo chơi tốt hơn khi họ rất tập trung và không còn bỏ lỡ nhiều cơ hội cũng như đã ghi được 2 bàn thắng. Còn việc các điểm yếu cố hữu ở hàng phòng ngự, tôi đã nhận ra ngay từ trong quá trình tập luyện rồi, nhưng thật tiếc là chưa thể khắc phục hết bởi cần cả sự bản lĩnh và tập trung trong trận đấu, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có.

    Thanh Hóa vẫn chưa thắng, HLV Đức Thắng thừa nhận điểm yếu của học trò - Bóng Đá

     Thanh Hóa vẫn chưa có được chiến thắng nào ở mùa giải năm nay.

    Ở vòng 7, Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đến Pleiu để đối đầu với HAGL vào ngày 28/4 tới.

    Viết Định | 07:10 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...