MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Thái Lan nhắm mục tiêu toàn thắng vòng bảng Asian Cup 2019

    09:52 Thứ tư 02/01/2019

    Thất bại ở AFF Cup 2018, tuy nhiên đội tuyển Thái Lan đang đặt mục tiêu toàn thắng tại vòng bảng Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh tại UAE từ ngày 5/1 tới.

    Chuẩn bị cho Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại UAE. Vào ngày hôm nay, đội bóng xứ sở Chùa vàng sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu gặp Oman. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng để HLV Rajevac tổng duyệt lực lượng và chiến thuật cho ĐT Thái Lan tại giải đấu châu lục.

    Thái Lan nhắm mục tiêu toàn thắng vòng bảng Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     Thái Lan có sự nâng cấp về đội hình sau thất bại ở AFF Cup 2018.

    Sau thất bại tại AFF Cup 2019 trước Malaysia ở vòng bán kết, HLV Rajevac của đội tuyển Thái Lan đang đối mặt với nhiều áp lực. Mới đây, LĐBĐ Thái Lan đã gửi đi thông điệp, ông thầy này sẽ bị sa thải nếu như đội nhà không giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp giải đấu trên đất UAE.

    Trước những áp lực đang phải đối mặt, mới đây HLV Rajevac đã có những phát biểu nhằm trấn an dư luận và người hâm mộ của Thái Lan. Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người Serbia cho biết: “Các cầu thủ phải tìm ra được động lực để chiến đấu hết mình. Chúng tôi đặt quyết tâm thể hiện tốt để đem đến niềm tự hào cho người dân Thái Lan.”

    Bên cạnh đó, HLV Rajevac còn khẳng định mục tiêu muốn giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2019 để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng A: “Chúng tôi không nhận bất cứ chỉ tiêu phải giành được bao nhiêu điểm ở vòng bảng. Nhưng chúng tôi đặt mục tiêu phải thắng tất cả các trận đấu để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.” Trong bài phát biểu của mình, HLV Rajevac đánh giá chủ nhà UAE là đối thủ khó khăn nhất với các học trò của mình: “Chủ nhà UAE là đối thủ khó khăn nhất ở vòng bảng. Họ sở hữu nhiều lợi thế hơn chúng tôi.”

    Ở vòng bảng Asian Cup 2019, Thái Lan sẽ nằm ở bảng A cùng với chủ nhà UAE, Bahrain và Ấn Độ. Ngoài UAE được đánh giá có ưu thế về chủ nhà và có trình độ cao hơn, hai đối thủ còn lại được coi là không nhỉnh hơn so với Thái Lan.

    Để hiện thực hóa mục tiêu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan có sự nâng cấp về đội hình so với AFF Cup 2018 khi HLV Rajevac có sự phục vụ của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, tiền đạo Dangda… sau khi được các CLB nước ngoài trả về để phục vụ ĐTQG. Mặc dù vậy, Thái Lan có tổn thất lớn trong khung gỗ khi thủ môn số 1 Kawin gặp chấn thương và không thể tham dự giải đấu.

    Hoàng Nam | 09:00 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...